Thấy gì qua chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Putin?

Chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Nga Putin cho thấy ảnh hưởng của Nga tại khu vực này đang ngày càng mở rộng, trong khi đó ảnh hưởng của Mỹ lại đang dần suy yếu.

Tổng thống Nga Putin

Nhận định trên do tờ The New York Times đưa ra. Theo đó, chuyến đi này ngoài hai ý nghĩa trên còn cho thấy Tổng thống Nga đang nổi lên như nhà hoạt động toàn cầu trong bối cảnh ông Putin đang bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử trong cuộc Tổng thống Nga năm 2018.

Hôm thứ Hai vừa qua (11/12/2017), Tổng thống Nga Putin đã thực hiện chuyến công du đến các nước đồng minh của mình ở Trung Đông. Chuyến đi này đã giúp ông Putin khẳng định được ảnh hưởng của Nga đang được mở rộng và vai trò của Mỹ tại khu vực này tiếp tục suy yếu.

Theo The New York Times, ông Putin đã thực hiện chuyến thăm ngắn gọn đến Syria, sau đó đến Ai Cập để tiến hành các cuộc hội đàm chớp nhoáng với lãnh đạo hai quốc gia này. Cùng ngày, ông Putin còn đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Chuyến đi này, ngoài chứng minh ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, còn là dịp giúp ông Putin khẳng định uy tín của một nhà hoạt động toàn cầu có uy tín trước mắt cử tri Nga để có sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

The New York Times cho biết, tại mỗi một quốc gia mà ông Putin đến thăm, Nga đều đạt được những thành công nhất định trong không khí ông Putin được đón tiếp hết sức nồng hậu.

Tại mỗi một quốc gia, ông Putin đều đưa ra được những tuyên bố hết sức đáng chú ý. Tại Syria, ông Putin tuyên bố rằng các quân nhân Nga đã hoàn thành sứ mệnh của mình nên sẽ được rút về nước.

Ở Ai Cập, ông Putin và Tổng thống nước chủ nhà Abdel As-Sisi đã thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có việc khôi phục gioa thông đường không giữa hai nước. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nội dung chính trong chương trình nghị sự hai bên là thảo luận về việc ngừng chiến ở Syria và hợp đồng mua bán tổ hợp phòng không hiện đại S-400 của Nga, điều mà trước kia Nga không chấp nhận.

Theo đánh giá của giới phân tích chính trị quốc tế, để nâng tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018 lên mức kỷ lục, Tổng thống Nga Putin cần làm chiến dịch vận động tranh cử trở nên lôi cuốn hơn và tạo được cảm giác rằng ông ấy đang tập trung tối đa cho các vấn đề đối nội. Do đó, ông Putin muốn giảm mức độ tham gia của Nga vào cuộc xung đột ở Syria trước khi vận hành đầy đủ chiến dịch vận động tranh cử từ tháng 2/2018.

“Cử tri Nga không thực sự quan tâm đến Syria vì đây là quốc gia xa xôi và không nhiều người biết đến”- chuyên gia phân tích chính trị Nga Kostantin Eggert nhận định. Theo chuyên gia này, nếu như người Nga quan tâm đến Syria thì họ sẽ theo dõi sát sao việc Kremlin chi tiền cho đất nước này, từ đó đặt câu hỏi cho chính sách của giới lãnh đạo Nga trong sử dụng tiền thuế người dân Nga đóng góp.

Tại Syria, ông Putin cũng nhắc lại rằng các lực lượng quân đội Nga đã phá vỡ mối đe dọa từ lực lượng phiến quân hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, ông Putin “vẫn để lại lối thoát” cho mình khi tuyên bố rằng “một phần lớn quân đội” ở Syria sẽ được rút về Nga.

“Ngoài ra, ông Putin muốn tuyên bố về chiến thắng của Nga không chỉ ở khía cạnh quân sự. Ông ấy muốn củng cố vị thế của mình với tư cách là thủ lĩnh của các sáng kiến ngoại giao quốc tế, cho thấy Nga đã quay trở lại vũ đài chính trị quốc tế với tư cách bình đẳng với Mỹ”- The New York Times kết luận.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !