Thảm họa lũ lụt ở Đức: Không điện, nước và nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Mưa lũ tàn phá khiến cuộc sống người dân ở quận Ahrweiler của Đức rơi vào cảnh không điện, nước, gas và nguy cơ đối mặt với đợt dịch mới. 

Hôm 20/7, các tình nguyện viên tổ chức Chữ Thập Đỏ và cơ quan cứu hộ khẩn cấp ở Đức đang nhanh chóng lắp đặt các đường ống nước và điều xe tiêm chủng vắc-xin lưu động tới những khu vực bị nước lũ tàn phá nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng y tế tiềm tàng.

Hồi tuần trước, những trận lũ khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người và phá hủy nhiều dịch vụ sống cơ bản tại các ngôi làng nằm trên đồi ở quận Ahrweiler, khiến hàng ngàn cư dân sống trong cảnh rác ngập tới tận đầu gối mà không có hệ thống thoát nước và nước uống sạch.

“Chúng tôi không có điện, không có nước và không có cả gas. Nhà vệ sinh cũng đã bị nước lũ cuốn trôi. Bạn không thể làm gì kể cả tắm. Tôi đã gần 80 tuổi và tôi chưa từng trải qua tình huống này trước đây”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cụ Ursula Schuch.

{keywords}
Tuyến đường sát chạy qua làng Dernau của Đức đã bị mưa lũ phá hủy. (Ảnh: DPA)

Tại ngôi làng Dernau, cô Carina Dewald (39 tuổi) cho hay cô đã mất mọi thứ khi cơn lũ càn quét qua khu vực gia đình sinh sống.

Trạm xăng dầu do cô và chồng quản lý cũng đã bị san phẳng, ngôi nhà của họ không thể là nơi sinh sống được nữa do nước từ con sông Ahr đã luồn qua khe cửa sổ và đổ vào tầng 1.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể trở lại nhà để sinh sống. Nhưng hiện giờ, tôi là người vô gia cư và thất nghiệp”, cô Dewald buồn bã nói.

Hiện gia đình cô Dewald sống trong căn hộ kế bên của bố chồng. Căn hộ này dù không bị nước lũ tấn công, nhưng hiện không có nước và điện để sử dụng.

{keywords}
Người dân xếp hàng chờ được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 từ xe tiêm chủng lưu động. (Ảnh: Reuters)

Trong khi người dân đang vô cùng lo lắng về cuộc sống bị xáo trộn sau mưa lũ, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai những hành động hỗ trợ kịp thời.

Nếu như công việc dọn dẹp sau cơn lũ không được triển khai nhanh, nhiều bệnh dịch sẽ có nguy cơ xuất hiện. Nhiều người tin rằng trong khi đại dịch Covid-19 gần như đã bị đánh bại, sự xuất hiện của chuột đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người. Trong nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch, các xe tiêm chủng lưu động đã được điều động tới quận Ahrweiler.

“Mọi thứ đã bị mưa lũ hủy hoại, nhưng virus thì không bị tiêu diệt. Do người dân đang phải tập trung cùng nhau khắc phục hậu quả sau lũ, nên những quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 không thể thực hiện được. Chúng tôi đang cố hết sức bảo vệ người dân bằng cách tiêm phòng”, ông Olav Kullak, người đứng đầu chương trình điều phối vắc-xin của khu vực Ahrweiler cho hay.

Người dân ở Dernau, ngôi làng sinh sống của 1.800 người ở vùng Ahrweiler, chia sẻ họ lo ngại có thể sẽ mất nhiều tháng nữa cuộc sống mới trở lại bình thường.

Bởi những con đường và cầu cống đã bị phá hủy khiến một số khu vực của quận Ahrweiler chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không.

Peter Schnitzler (55 tuổi), chủ một khách sạn do gia đình điều hành, vô cùng lo ngại về tương lai. “Tôi không nghĩ mình có thể sớm mở cửa khách sạn trở lại”, ông Schnitzler tâm sự.

{keywords}
Hậu quả sau mưa lũ ở Đức là vô cùng nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)

Trong tình trạng nhiều cửa hàng buôn bán hàng hóa thiết yếu đã bị mưa lũ tàn phá và ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều người dân làng giờ chỉ còn cách trông chờ các tình nguyện viện cung cấp thực phẩm, bữa ăn nóng, chăn đệm, đèn pin và máy phát điện.

Cơ quan tình nguyện liên bang THW cũng đã cho thiết lập một nhà máy lọc nước ở ngay bãi đỗ xe của một bệnh viện với công suất bơm 30.000 lít nước /giờ cho người dân lấy để sinh hoạt.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân “không sử dụng nước ở sông Ahr làm nước uống hay để giặt quần áo”.

Lũ lụt kinh hoàng ở châu Âu, Đức có 157 người thiệt mạng

Lũ lụt kinh hoàng ở châu Âu, Đức có 157 người thiệt mạng

Lũ lụt chưa từng có ở châu Âu khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, đường xá và cầu cống. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !