Tàu SAR 413 và 3 trực thăng Việt Nam đang đi tìm máy bay Malaysia
![]() |
Một chiếc trực thăng Mi-171 thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp. (Ảnh minh họa) |
Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Hiển - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, Trung tâm mới nhận lệnh và đã điều tàu SAR 413 với 18 thuyền viên lên đường ra vị trí dự báo bị nạn lúc 14h30 ngày 8/3.
Tàu SAR 413 là phương tiện có đủ nhiên liệu, trang thiết bị để tới nơi và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn nếu có yêu cầu.
Dự kiến với quãng đường 500 hải lý (xuất phát từ Vũng Tàu) thì thời gian ra tới nơi sẽ khoảng 30 tiếng.
Cơ quan quản lý hàng hải Malaysia cho biết phía Malaysia đã cử 1 máy bay, 2 trực thăng và 4 tàu thủy tìm kiếm các vùng biển phía đông ở Biển Đông.
Trong lúc này, tờ Thanh Niên đưa tin, ông Nguyễn Văn Phát - Chính ủy hải quân Vùng 5 cho biết, 2 tàu của hải quân đã được lệnh xuất phát đi cứu hộ cứu nạn vụ máy bay của Malaysia bị rơi. Trong đó, có 1 tàu vận tải và 1 tàu chuyên cứu nạn cứu hộ.
Trước đó, vào lúc 14h30, chiếc máy bay AN-26 số hiệu chuyến bay 286 thuộc Trung đoàn 918 (Quân chủng phòng không không quân) chính thức cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất để tìm kiếm ứng cứu chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines. Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 cho biết: sau khi nhận lệnh, đã chuẩn bị 3 máy bay và các tổ bay sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.
Đến 15h00 cùng ngày, chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 02 đã cất cánh. Chiếc máy bay thứ hai với số hiệu 281 cũng đã lên đường không lâu sau đó.