Tăng lương cho người lao động doanh nghiệp cũng gặp khó

Đó là ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP. Hồ Chí Minh) khi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13.
Tăng lương cho người lao động doanh nghiệp cũng gặp khó - ảnh 1
 

 Đại biểu Trần Du Lịch (Đoàn TP. Hồ Chí Minh). Ảnh. Xuân Hải.


Tăng lương phải đồng nghĩa với nâng cao hiệu quả công việc

Lộ trình tăng lương năm 2013 có khả năng không đúng tiến độ, ông nghĩ sao về điều này?

Lộ trình tăng lương năm 2013, theo tôi vẫn nên duy trì tăng tập trung vào tiền lương và các khoản trợ cấp xã hội. Để duy trì khoản lương cho người lao động thì các khoản chi khác nên cắt giảm 10% so với năm 2012. Vì tôi cảm thấy ngoài việc chi vào lương còn nhiều khoản chi vô tội vạ.

Về tăng lương ở khu vực doanh nghiệp thì ta cũng có lộ trình, ví dụ mỗi năm tăng 15% chẳng hạn, tuy nhiên hiện giờ doanh nghiệp (DN) đang gặp khó khăn thì cần nghiên cứu xem điều chỉnh lương ở mức nào cho phù hợp. Vừa rồi tôi cũng nhận được kiến nghị của Hiệp hội các ngành hàng đề nghị việc tăng lương cho người lao động cần phải có lộ trình để họ xoay xở.

Việc tăng lương hiện nay trong khu vực nhà nước liệu đã tương xứng chưa, thưa ông?

Việc tăng lương cho bộ máy trong hệ thống chính trị để đảm bảo cuộc sống là cần thiết. Tuy nhiên quan điểm tôi là tăng lương đồng thời cũng phải nâng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Bây giờ phải kiểm tra lại từ đầu năm 2012 khi sáp nhập các bộ, các tổng cục thì bộ máy nhà nước tăng lên hay giảm đi, kể cả ở trung ương cũng như địa phương, quan trọng hơn là phải tinh gọn lại. Đó là 2 việc phải đi kèm với nhau để đồng lương được tương xứng với giá trị thực của nó.

Một số ý kiến cho rằng không có nguồn chi cho tăng lương nhưng một số nguồn chi không cần thiết khác dự kiến vẫn được thực hiện như chi  hơn 11 nghìn tỷ cho xây Bảo tàng?

Không, đó là chi cho đầu tư, riêng chi đầu tư tôi nghĩ vẫn duy trì mức bội chi ngân sách như đã nêu nhưng tôi đề nghị là chúng ta nên tạm nín lại những gì chưa phải đầu tư gấp, kể cả xây trụ sở cơ quan. Hiện tại, giao thông, bệnh viện, trường học còn kém thì những đầu tư không cần thiết nên “nín” lại để làm đường, xây bệnh viện, trường học.

Sáng qua Thủ tướng đã nhận lỗi trong việc điều hành kinh tế, ý kiến của ông về việc này như thế nào?

Về điều này tôi rất hoan nghênh và nghĩ rằng Chính phủ cũng như Bộ Chính trị tại Hội nghị T.Ư vừa rồi đã nhận trách nhiệm. Sáng qua Thủ tướng đã phát biểu nhận lỗi thì đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng về vấn đề nhận trách nhiệm và nỗ lực để xử lý những hạn chế, yếu kém.

Thực trạng kinh tế hiện nay phải chăng rất khó khăn, giải pháp ý kiến của ông về việc này?

Tôi cho rằng báo cáo của Chính phủ cũng đã nói lên thực trạng của nền kinh tế hiện nay, chúng ta có các giải pháp tình thế về tăng trưởng nhưng phải lồng ghép các giải pháp trung và dài hạn về tái cơ cấu mới có hiệu quả. Nếu không ta cứ loay hoay, khó khăn lại chồng chất.

Nên nhớ từ năm 2008 đến giờ ta loay hoay xử lý bất ổn nhưng chậm lồng ghép các giải pháp trung và dài hạn để thay đổi bản chất cơ cấu nền kinh tế. Nếu chỉ giải quyết bên ngoài còn không xử lý bên trong cơ thể thì không thể đề kháng được. Trong khi nền kinh tế thế giới bất ổn hàng ngày, chưa bao giờ tôi thấy các định chế tài chính thay đổi hàng tuần, và thật sự ta cũng không có tài cán gì hơn để dự báo.

Do đó không thể nói mỗi năm bao nhiêu % tăng trưởng thì cuối năm phải chừng đó, cả thế giới là thế rồi và không nên tự trói mình như vậy. Quan điểm của tôi là cần nhìn lại 3 năm còn lại của kế hoạch 5 năm, đánh giá lại và xem có chương trình tổng thể hơn để tăng trưởng thật chất lượng.

Xin cảm ơn ông!

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !