Tăng cường liêm chính, trách nhiệm, minh bạch của lực lượng công an

“Cảnh sát là lực lượng có sự hiện diện và tiếp xúc nhiều nhất với công chúng nên mức độ lòng tin mà một số quốc gia đặt vào họ phản ánh mức độ lòng tin của người dân quốc gia đối với Chính phủ".

Ngày 26/8 tại Đà Nẵng, lần đầu tiên diễn ra hội thảo “Tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong ngành hành pháp” do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và Bộ Công An phối hợp tổ chức với sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và TS. Zhuldyz Akiseva, Giám đốc quốc gia UNODC tại Việt Nam.

Tăng cường liêm chính, trách nhiệm, minh bạch của lực lượng công an - ảnh 1

Nữ TS. Zhuldyz Akiseva,Giám đốc quốc gia UNODC tại Việt Nam phát biểu tại cuộc hội thảo (Ảnh: HC)

Trước các đại biểu đến từ Hồng Kông, Úc, Anh, Hà Lan, Việt Nam..., TS. Zhuldyz Akiseva nêu rõ: “Một hệ thống thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp hiệu quả, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình là những thành tố không thể thiếu của hệ thống pháp quyền được quản trị tốt và bảo vệ có hiệu quả các quyền con người. Tôi rất vui mừng là Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận phần lớn các khuyến nghị về lĩnh vực này, yêu cầu tăng cường yêu cầu tăng cường năng lực cho các cơ quan tư pháp và hoạt động thực thi pháp luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người”.

Theo bà, cảnh sát ở bất cứ đâu cũng đều được trao quyền lớn nhằm thực thi pháp luật và bảo vệ các quyền hiến định của người dân. Do vậy, đảm bảo sự liêm chính của lực lượng cảnh sát đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lòng tin của người dân và tạo ra một môi trường công cộng an toàn. Cảnh sát là lực lượng có sự hiện diện và tiếp xúc nhiều nhất với công chúng nên mức độ lòng tin và niềm tin mà một số quốc gia đặt vào họ phản ánh mức độ lòng tin và niềm tin của người dân quốc gia đó với chính phủ.

Bà cho hay, nhằm xây dựng những chuẩn mực quốc tế cho hoạt động cảnh sát, từ đầu năm 1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bộ quy tắc ứng xử cho các cán bộ thực thi pháp luật. Bộ quy tắc này đòi hỏi các cán bộ thực thi pháp luật, bên cạnh các yêu cầu khác, phải hoàn thành nghĩa vụ mà luật pháp đã giao phó bằng việc phục vụ cộng đồng và bảo vệ mọi người khỏi các hành vi phi pháp.

“Tôi vui mừng nhấn mạnh cải cách ngành công an và tư pháp là trọng tâm trong nỗ lực chống tham nhũng mà Chính phủ Việt Nam đã ưu tiên. Việc rà soát lại các Bộ luật hình sự, luật tố tụng hình sự cùng các quy định liên quan khác cũng hướng tới mục tiêu củng cố cơ sở pháp lý cho hoạt động chống tham nhũng. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công an triển khai các hoạt động về liêm chính trong lực lượng của mình là bước đi kịp thời và có thể xem là một đóng góp quan trọng của Bộ này vào nỗ lực chống tham nhũng của cả đất nước” -  bà Zhuldyz Akiseva nói.

Tăng cường liêm chính, trách nhiệm, minh bạch của lực lượng công an - ảnh 2

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: "Phải đề cao tính kỷ luật, tăng cường liêm chính, minh bạch trong lực lượng Công an nhân dân" (Ảnh: HC)

Theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển, một trong những thách thức to lớn đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam là vấn nạn tham nhũng. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, những năm qua Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực thể hiện trách nhiệm của mình cùng với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tham nhũng và các hành vi liên quan đến tham nhũng.

“Từ thực tiễn cho thấy, xuất phát từ trình độ phát triển KT-XH, phong tục, tập quán và văn hóa của mỗi nước có sự khác nhau nên tính chất, mức độ biểu hiện của hành vi phạm tội có sự khác nhau. Sự khác nhau về chế độ chính trị, thể chế kinh tế, quy định của pháp luật cũng tạo nên những quan niệm khác nhau về hành vi phạm tội và quan điểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy, cùng nhau chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng là rất cần thiết” - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nói.

Từ đó ông đánh giá cuộc hội thảo lần này rất có ý nghĩa trong việc chia sẻ các tiêu chí, tiêu chuẩn, kinh nghiệm quốc tế về tính liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch là những yếu tố quan trọng để hạn chế sai phạm, tiêu cực và tham nhũng xảy ra trong hoạt động của cơ quan hành pháp. Sự chia sẻ này còn góp phần quan trọng giúp Việt Nam từng bước triển khai và thực hiện thành công Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: “Bộ Công an là cơ quan thuộc hệ thống hành pháp của Việt Nam. Chúng tôi nhận thức rằng, một trong những biện pháp quan trọng để đạt mục tiêu nêu trên là phải đề cao tính kỷ luật, tăng cường liêm chính, minh bạch trong hành động và thực hiện tốt hoạt động giám sát, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và xử lý nghiêm các trường hợp mắc sai phạm trong lực lượng công an nhân dân”. 

HẢI CHÂU

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !