Tân Hoa Xã kêu gọi một trật tự thế giới mới “bớt bóng dáng Mỹ”
“Trong lúc các chính trị gia Mỹ của cả 2 đảng không thể tiến tới một thỏa thuận khả thi để hệ thống chính trị của họ trở lại hoạt động bình thường, có lẽ đây là thời điểm tốt để thế giới bắt đầu cân nhắc tới một hệ thống bớt bóng dáng của Mỹ”, bài bình luận trên Tân Hoa Xã kêu gọi.
Tòa nhà quốc hội Mỹ. |
Với quan điểm phản đối sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu, bài báo bình luận thêm: “Cần xây dựng một trật tự thế giới mới theo đó mọi nước dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, đều có lợi ích quốc gia then chốt được thế giới tôn trọng và bảo vệ trên cơ sở bình đẳng”, bài báo kêu gọi.
Các cuộc thương lượng để chấm dứt tình trạng bế tắc về ngân sách chính phủ Mỹ đã được chuyển tới Thượng viện sau khi Hạ viện và Tổng thống Obama không đạt được thỏa thuận nào.
Trong những ngày vừa qua, Bắc Kinh vừa cảnh cáo vừa kêu gọi Mỹ tìm cách giải quyết bế tắc chính trị, tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế không thể tách rời giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Tình trạng bế tắc hiện nay ở Washington về vấn đề ngân sách liên bang và mức trần nợ công lại một lần nữa khiến những khối tài sản khổng lồ của các quốc gia khác đầu tư tại nước này cũng như cả cộng đồng quốc tế bị tổn hại nghiêm trọng”, Tân Hoa Xã bình luận.
Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, nắm giữ số nợ 1,3 nghìn tỷ USD.
Theo bài báo, ‘thay vì thực thi các nghĩa vụ để thể hiện vai trò của một cường quốc lãnh đạo có trách nhiệm, một Washington đầy tư lợi lại lạm dụng vị thế siêu cường của mình và đẩy thế giới vào tình cản rối ren hơn bằng cách đẩy rủi ro tài chính cho nước khác” nhưng đồng thời cũng khơi dậy “những căng thẳng và tranh chấp chủ quyền trong khu vực và tiến hành các cuộc chiến tranh phi pháp với vỏ bọc chỉ toàn sự dối trá trắng trợn”.
Tân Hoa Xã cũng cho rằng các nền kinh tế mới nổi nên có tiếng nói lớn hơn trong các thể chế tài chính quốc tế lớn như Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đồng thời đề xuất “tạo dựng một loại tiền tệ dự trữ mới thay thế đồng đô la Mỹ hiện nay”.
Hiện Trung Quốc đang có vị thế mờ nhạt, chỉ hơn Italia một chút, trong Quĩ tiền tệ quốc tế và mặc dù một kế hoạch cải cách quản lý IMF đã được xây dựng được 3 năm nhưng không thể thực thi vì bị Mỹ phủ quyết.