Tâm tư độc giả gửi Bộ trưởng Tiến
"Tại sao cứ bắt người dân chúng tôi chữa bệnh ở những nơi mà chúng tôi không muốn, những nơi mà chúng tôi không tin?" - độc giả nêu quan điểm trước quy định "BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc" trong tờ trình của Bộ Y tế.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến |
Sau khi đăng tải những ý kiến trao đổi của Thường vụ Quốc hội xoay quanh tờ trình sửa đổi Luật BHYT có nội dung sẽ quy định “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc” thay hình thức “có trách nhiệm tham gia BHYT” như hiện nay, độc giả đã gửi tới Infonet rất nhiều điều băn khoăn:
Độc giả Phan Hùng ở địa chỉ nghiahanh98@... cho rằng: "Nếu tôi là người có tiền thì không việc gì phải đóng bảo hiểm y tế vì khám chữa bệnh rất nhiêu khê. Có tiền tôi sẽ khám chữa bệnh theo yêu cầu để mình làm "thượng đế".
Ủng hộ quan điểm của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng không nên quy định "bắt buộc" mua BHYT, độc giả Đặng Minh ở địa chỉ mygiangminh@... nhận định: "Hoan hô bà Phó Chủ tịch nước, bà đã nói trúng tim đen mỗi người dân chúng tôi. Dù còn rất nghèo song tôi vẫn chấp nhận dịch vụ chứ không muốn được 'bảo hiểm'. Ở các cơ sở dịch vụ dù sao vẫn có sự sòng phẳng hơn, lịch sự hơn, công khai rõ ràng hơn. Tại sao cứ bắt người dân chúng tôi chữa bệnh ở những nơi mà chúng tôi không muốn, những nơi mà chúng tôi không tin? Bắt buộc con em chúng tôi vì đi học mà phải mua BHYT chẳng khác gì sự bắt bí theo đúng nghĩa".
Độc giả Hồ Vĩnh Thanh ở địa chỉ kimhoangbds@... phản ánh bức xúc: "Nói về y đức thì làm gì có trong xã hội chúng ta nữa. Nếu bà Bộ trưởng thử đi khám bệnh bằng bảo hiểm đi thì biết. Bao nhiêu vấn đề nói ra ở các bệnh viện nhưng có ai bị kỷ luật hay xử lý hình sự chưa? Nói chi chuyện kê toa và bán thuốc. Nếu điều tra kỹ thì sẽ thấy những vấn đề đáng quan tâm mà người làm y tế coi đó là miếng mồi béo bở để cho mình và gia đình mình được hưởng, vì mình có quyền mà..."
Một độc giả tỏ ý đồng tình song không có nhiều kỳ vọng vào BHYT: "Nên quy định tham gia BHYT bắt buộc, còn với người giàu thì có thể tham gia các loại hình bảo hiểm khác".
Độc giả Hoàng Anh chia sẻ: "Tôi có BHYT 10 năm nay nhưng có bệnh thì lại khám tại phòng khám tư nhân, tôi không thật tin vào sự chăm sóc của BHYT".
Trước diễn giải từ tờ trình sửa đổi Luật BHYT, việc quy định “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc” để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, độc giả tên Thành ở địa chỉ kanjichan@... cho rằng: "Thực hiện bằng dịch vụ tốt để thuyết phục người dân, ra quy định như vậy thì cần gì có lộ trình".
Về vấn đề vỡ quỹ bảo hiểm, độc giả Minh Hoàng ở địa chỉ hoangvietgiang05... nhận định: "Vỡ quỹ bảo hiểm y tế còn do nguyên nhân các bác sỹ kê khống bệnh để rút lõi, mà nhân dân cũng không muốn mua bảo hiểm y tế vì thủ tục rườm rà".
Vì vậy độc giả Hoàng đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế bằng tiền trực tiếp cho dân, khi vào bệnh viện không phân biệt bảo hiểm và không bảo hiểm".
Đ.L (ghi nhận)
Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số
Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.
Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm
Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.
Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn
Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.
VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.
Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.
Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN
Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không
Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.
Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD
Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD
Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn
Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.