Tắm trong 'nồi lẩu' ở Trung Quốc

Lẩu là món ăn được nhiều người Trung Quốc yêu thích nhất là trong những ngày giá rét, nhưng tắm trong "nồi lẩu" thì lại mới chỉ có ở một khách sạn ở tỉnh Hắc Long Giang.

Một khách sạn ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc đã cho thiết kế bồn tắm suối nước nóng theo mô hình “nồi lẩu 2 hương vị”.

Theo đó, khoảng 10 kg ớt tươi được thả xuống một nửa bể tắm cùng với những đồ minh họa đúng chất một nồi lẩu được làm từ nhựa như tôm cua hay ngô.

Nếu thích vị cay của lẩu, các khách hàng có thể vừa tận hưởng cảm giác cay nóng vừa ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn này. 

Nhân viên khách sạn thả trực tiếp những quả ớt tươi xuống một nửa bể tắm nước nóng cùng một số nguyên liệu khác hay được dùng để nấu nước lẩu như táo đỏ.

Bể tắm nước nóng này được chia làm 2 phần tượng trưng cho 2 hương vị trong cùng một nồi lẩu với một bên vị cay và một bên không cay. Bên phần cay màu nước tắm chuyển sang màu đỏ đặc trưng.  

Bên phần lẩu không cay, nhân viên khách sạn đổ sữa làm nền và thả củ cải trắng cắt lát cùng chà là đỏ.

“Ớt tươi giống như một vị thuốc và sẽ thẩm thấu vào cơ thể của khách hàng”, quản lý khách sạn chia sẻ.

Tuy nhiên, cảnh tượng tắm trong "nồi lẩu" này đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Đây là hành động lãng phí thức ăn. Tại sao họ không bị trừng phạt?”, “Nếu bạn có vết thương hở, bạn sẽ bị bỏng vì tắm nóng như vậy”, hay “Những quả ớt này hoàn toàn ăn được, vậy mà họ lại đang lãng phí” là 3 trong số bình luận phản đối kiểu tắm đặc biệt này.

Nhưng có người đồng tình với khách sạn ở tỉnh Hắc Long Giang và cho rằng, “Có nhiều nơi đã tắm nóng với sữa, câu kỳ tử và cả nhân sâm. Tắm với ớt thì có gì sai chăng?".

Vào tiếp nhiên liệu, tài xế xe tải Trung Quốc đâm luôn nhân viên trạm xăng

Vào tiếp nhiên liệu, tài xế xe tải Trung Quốc đâm luôn nhân viên trạm xăng

Tài xế điều khiển xe bán tải vào trạm xăng để tiếp nhiên liệu, nhưng lại đạp nhầm chân ga và đâm vào một nhân viên trạm xăng ở Trung Quốc.    

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !