Tài liệu mật: Phương Tây từng hứa NATO sẽ không bành trướng về phía Đông?

Một số tài liệu mật về các cuộc đàm phán sau khi bức tường Berlin sụp đổ mới đây đã được công bố, trong đó có đề cập đến việc các chính khách phương Tây hứa với Liên Xô rằng NATO sẽ không mở rộng ra phía Đông.

Theo hãng tin RT, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ mới đây đã tập hợp 30 tài liệu mật quan trọng, trong đó nói rõ rằng các quan chức phương Tây đã hứa với Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Một vài trong số này đã được công bố trong nhiều năm, số khác được thu thập nhờ đề nghị Tự do Thông tin của trung tâm.

Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev (giữa) và Thủ tướng Đức Helmut Kohl (phải) thảo luận với nhau tại Moscow vào ngày 15/07/1990.

Các tài liệu này cho biết, vào năm 1990 Đông Đức, Tây Đức cùng lãnh đạo của 4 nước đã thắng trận trong Thế chiến II là Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đã đàm phán một hiệp ước thống nhất hai miền nước Đức, và cả sáu bên đã ký kết hiệp định này tại Moscow vào tháng 9 năm đó. Các nước phương Tây khi đó đã nói rằng việc hai nước tái hợp ở trung tâm Châu Âu sẽ không phải là mối đe dọa đối với Liên Xô.

Tháng 2 năm đó, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George H.W. Bush là ông James Baker đã cam kết với người đồng cấp Liên Xô Eduard Shevardnadze rằng NATO thời hậu Chiến tranh Lạnh sẽ không còn hiếu chiến nữa, cụ thể là họ “sẽ là một tổ chức chính trị hơn là quân sự và không cần phát triển thêm”.

Thêm vào đó, ông Baker đưa ra “đảm bảo vững chắc” với ông Shevardnadze rằng “khu vực nằm trong quyền hạn của NATO sẽ không mở rộng về phía Đông”. Ông này cũng tuyên bố với ông Gorbachev cùng ngày hôm đó rằng NATO sẽ "không di chuyển một phân nào về phía đông”.

Vào ngày 10/2/1990, ông Helmut Kohl, người trở thành Thủ tướng của nước Đức thống nhất cũng nhắc lại ý này cho ông Gorbachev. “Chúng tôi tin rằng NATO không nên mở rộng tầm hoạt động của mình. Chúng ta phải tìm được phương án tối ưu hơn. Tôi hiểu rõ lợi ích về an ninh của Liên Xô và tôi tin Tổng Bí thư (ám chỉ ông Gorbachev) và cấp lãnh đạo tối cao của Liên Xô cần phải giải thích rõ ràng điều này cho người dân”, ông Kohl nói.

Một tháng sau đó, khi đối thoại với Tổng thống Tiệp Khắc Vaclav Havel, Tổng thống Mỹ George H.W. Bush nói rằng: “Chúng tôi sẽ không hành động sai lầm theo kiểu ‘tôi đã thắng, anh đã thua’”.

“Hãy nói với ông Gorbachev rằng chúng tôi sẽ không có những hành động để những vấn đề an ninh mà ông ấy đã trao đổi thẳng thắn với tôi trở nên phức tạp”, Tổng thống Mỹ nói.

Thậm chí Tổng thống Pháp Francois Mitterand nói thêm rằng ông không ủng hộ nước Đức thống nhất gia nhập NATO. Sau đó, Liên Xô đưa quân đội rời khỏi Đức và các nước Đông Âu khác mà không gây ra bất kỳ vụ việc bạo lực nào.

Thế nhưng, những lời hứa của các chính trị gia phương Tây đã không tồn tại lâu khi Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary đã được mời vào NATO. Từ đó đến nay, 13 quốc gia Đông Âu đã trở thành thành viên của liên minh này.

Ông Gorbachev và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích phương Tây thất hứa, và rằng nó đã tác động xấu đến niềm tin vốn đã mong manh giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, NATO và các quan chức phương Tây vẫn nói rằng không có lời hứa nào được đưa ra. Không có bất kỳ lời nào về việc không mở rộng về phía Đông được nêu ra trong bất kỳ hiệp ước nào.

Ông Robert Zoellick, một trong số các quan chức đàm phán thống nhất nước Đức thì nói rằng lời hứa trên là “một sự hiểu lầm” của Liên Xô, trong khi cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Micheal McFaul gọi những lời hứa trên là “chuyện hoang đường” trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái.

Giờ đây với những tài liệu mật được công bố, những lời nói của các cựu quan chức phương Tây dường như đang cho thấy sự hoang đường khi tin vào lời hứa của họ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !