Syria: Cần dùng “quả đấm thép” với lực lượng nổi dậy”

Hôm qua (4/8), Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố cuộc khủng hoảng ở nước này chỉ có thể được giải quyết bằng cách loại bỏ triệt để “lực lượng khủng bố”.

“Không có giải pháp nào dành cho lực lượng khủng bố ngoại trừ giải pháp loại bỏ chúng bằng một quả đấm thép”, ông Assad phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Syria.

Syria: Cần dùng “quả đấm thép” với lực lượng nổi dậy” - ảnh 1
Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn với một tờ báo Đức tại thủ đô Damascus hôm 17/6.

Ông Assad cũng cho rằng lực lượng đối lập đã thất bại và không có vai trò gì trong một giải pháp chính trị.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, hôm qua (4/8) Liên minh Quốc gia, nhóm đối lập chính ở Syria, thúc giục Liên Hợp Quốc điều tra về “vô số cuộc thảm sát” do lực lượng của ông Assad tiến hành trong tháng ăn chay Ramadan.

Liên minh Quốc gia cũng cho biết sẵn sàng hợp tác điều tra những tội ác của các lực lượng đối lập trong cuộc xung đột.  Lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Navi Pillay cho biết cần điều tra thông tin rằng quân nổi dậy đã xử tử hàng loạt binh sĩ Syria tại thị trấn Khan al-Assal ở phía bắc.

Hôm 2/8, bà Pillay cho biết những vụ việc diễn ra tại thị trấn Khan al-Assal thuộc tỉnh Aleppo là “vô cùng gây sốc”. Các đoạn phim do lực lượng nổi dậy và Cơ quan quan sát nhân quyền Syria ghi lại cho thấy quân nổi dậy xử tử hàng chục binh sĩ của chính quyền Assad.

“Cần phải có cuộc điều tra độc lập và kĩ lưỡng để xác định liệu có tội ác chiến tranh trong vụ việc trên không và những ai chịu trách nhiệm cho tội ác đó cần phải được đưa ra trước công lý. Các lực lượng nổi dậy không nên nghĩ rằng họ có thể được miễn truy tố. Họ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế”, bà Pillay nói.

Liên Hợp Quốc cho hay hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !