Súng máy W85 của Trung Quốc lắp trên T-72B1 Ukraine ở Ethiopia?

Trong một thời gian dài, trụ cột của các đơn vị xe tăng của quân đội Ethiopia là những chiếc T-54/55 và T-62 của Liên Xô đã lỗi thời, nhưng thế kỷ 21 quân đội Ethiopia quyết định mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại hơn.

Những con tàu chiến huyền thoại làm thay đổi hải quân thế giới

Những con tàu chiến huyền thoại làm thay đổi hải quân thế giới

Lịch sử của công nghệ hải quân đã đi từ những chiếc bè đơn giản nhất đến những con tàu khổng lồ được sử dụng ngày nay. 

Theo đó, sự lựa chọn thuộc về chiếc T-72, những chiếc xe tăng này đang ở trên lãnh thổ Ukraine và trong tình trạng không hoạt động. Được biết, nhà máy sửa chữa xe tăng ở Kiev nói rằng, chỉ với 100 triệu USD để có được 215 chiếc xe tăng tiêu chuẩn, và một số trong đó sẽ được hiện đại hóa. Số tiền này cũng bao gồm các thiết bị mô phỏng được thiết kế để huấn luyện kíp lái, máy kéo xe bọc thép, xe sửa chữa đặc biệt, phụ tùng và đạn dược.

Theo các báo cáo, thỏa thuận đã kết thúc vào năm 2011. Trong 5 năm, 180 chiếc T-72B1 cũng như 35 chiếc T-72UA1 đã đến Ethiopia. Phiên bản thứ hai nhận được động cơ diesel hai thì Kharkiv 1050 mã lực 5TDFMA-1. Ngoài ra, những chiếc xe tăng này được cho là dùng xích của T-80. Như thiết kế trên tháp pháo và thân xe tăng sẽ được đặt các thiết bị liên lạc.

Theo các chuyên gia quân sự, phía Ethiopia không đủ tiền mua máy ảnh nhiệt, nhưng họ vẫn đặt mua máy điều hòa không khí và các bộ nguồn phụ.

Điều bất ngờ đối với phía Ukraine còn là việc các xe tăng không được trang bị súng máy và tháp pháo sẵn có của Liên Xô. Ukraine quyết định bổ sung vũ khí đã có sẵn tại chỗ bằng nguồn dự trữ trong kho quân sự. Hơn nữa, súng máy bắn đạn 12,7 mm W85 của Trung Quốc cũng được dùng làm súng phòng không và được sử dụng phổ biến trong quân đội địa phương.

Nếu những năm gần đây T-72B1 thường xuyên xuất hiện trong ảnh và trong các video tư liệu của Ethiopia, thì T-72UA1 không bao giờ góp mặt. Các chuyên gia thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng những chiếc xe tăng này không thể hoạt động được ở châu Phi. Một số video được đăng tải mới đây xác nhận những nghi ngờ như vậy, trong đó, chỉ có một vài mẫu cải tiến ở Kiev được nhìn thấy trong khung hình.

Trước đó, súng máy W85 hạng nhẹ của Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên chiến trường Trung Đông. Súng máy W85 được thiết kế với trọng lượng nhẹ để có thể dễ sử dụng cho bộ binh. Súng được thiết kế tối giản các chi tiết để dễ sử dụng và thay thế các bộ phận cần thiết trên chiến trường. Súng sử dụng đạn 12,7 x 108 mm, tốc độ bắn 650 phát/phút. Ngoài việc bắn chặn bộ binh, xe bọc thép, súng máy W85 còn được phiến quân dùng để bắn hạ các trực thăng tấn công hay các UAV do thám. W85 được coi là một trong số các khẩu súng máy bắn đạn 12,7mm nguy hiểm nhất trên chiến trường Trung Đông hiện nay.

Một số hình ảnh cho thấy súng máy W85 của Trung Quốc lắp trên xe tăng T-72B1:

{keywords}
Súng máy W85 của Trung Quốc lắp trên T-72B1 Ukraine ở Ethiopia?
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !