Sữa bột Meiji bị nhiễm chất phóng xạ nồng độ thấp
Sữa bột Meiji bị nhiễm chất phóng xạ nồng độ thấp
![]() |
Một siêu thị bán sữa bột trẻ em tại Nhật Bản (Ảnh minh họa) |
Một lần nữa sau gần 9 tháng xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (11/3), người dân Nhật Bản lại phải lo ngại về mức độ an toàn thực phẩm.
Meiji cho biết hàm lượng phóng xạ cesium được phát hiện trong sữa bột trẻ em vẫn nằm dưới mức độ an toàn cho phép do chính phủ Nhật Bản đề ra.
Các cuộc thử nghiệm phát hiện 30,8 becquerel/kg hợp chất cesium 134 và cesium 137 trong sữa bột so với giới hạn cho phép của chính phủ là 200 becquerel/kg.
“Trẻ em vẫn có thể uống sữa bột hàng ngày, mà không có bất cứ tác động có hại nào tới sức khỏe”, công ty Meiji thông báo.
Trong khi đó, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là hai đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với phóng xạ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và các loại bệnh khác.
Kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa kép động đất và sóng thần, đã khiến các chất phóng xạ phát tán và nhiễm vào rau quả, thịt bò, cá, cũng như gạo và bột của nước này.
Kết quả của những cuộc kiểm định chất lượng sản phẩm hoàn toàn được các nhà sản xuất và khách hàng tự nguyện tiến hành bởi chính phủ Nhật Bản không yêu cầu kiểm chứng chất phóng xạ trong phần lớn các mặt hàng thực phẩm.
Theo tin tức địa phương, một số người dân sinh sống tại Fukushima đã phát hiện chất phóng xạ trong sữa bột Meiji và yêu cầu công ty này tiến hành các cuộc kiểm nghiệm.
Một phát ngôn viên của Meiji cho biết các hạt cesium trong không khí có thể đã nhiễm vào thành phần sữa tại nhà máy sản xuất sữa ở Saitama, phía bắc Tokyo.
Ông khẳng định công ty vẫn thường xuyên kiểm tra mắc độ phóng xạ trong nguồn nước, nhưng vẫn chưa thể lọc hết các hạt phóng xạ trong không khí.
Eriko Matsuda - một quan chức Chính phủ, công tác tại Viện Khoa học Y tế Nhật Bản đã trả lời với đài truyền hình NHK rằng, mọi người không cần quá lo lắng bởi thành phần sữa đã được pha loãng trước khi được sản xuất làm thức ăn cho trẻ em.
Tần Khanh
Theo Telegraph
