Sớm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư
Tại hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam vào 27/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá trong 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đồng thời đạt được nhiều thành tựu to lớn. Thu nhập của người dân luôn có sự cải thiện đáng kể, kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện...
Trong đó kênh đầu tư nước ngoài đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước, với khoảng 20% tổng GDP toàn quốc. Riêng trong năm 2012 đã đóng góp 3,7 tỷ USD, tạo nhiều việc làm với trên 2 triệu lao động trực tiếp, 3 – 4 triệu lao động gián tiếp. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sang quý 1 năm 2013 tăng trưởng GDP của Việt Nam đã cao hơn nhưng đặc biệt hơn khi lạm phát lại thấp hơn quý 1 năm 2012. Kết quả này có đóng góp to lớn từ đầu tư nước ngoài.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu sớm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam |
Mặc dù vậy, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn với những nhiệm vụ nặng nề còn ở phía trước. Trên cơ sở đó sẽ phải tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành mục tiêu Quốc hội đề ra.
Thủ tướng đánh giá cao các nhà đầu tư nước ngoài đã tin tưởng, cùng Việt Nam vượt qua khó khăn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong suốt 25 năm qua. Tuy nhiên để mang lại kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, trước hơn 500 đại biểu đến tham gia hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục.
Tồn tại yếu kém đầu tiên là tỷ trọng đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực còn mất cân đối, nông lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, giải ngân vốn đầu tư chậm. Bên cạnh đó hiệu quả tổng hợp, tác động lan tỏa của đầu tư chưa cao. Đầu tư nước ngoài công nghệ cao, công nghệ mới còn chiếm tỷ lệ thấp. Đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ còn ít. Việc cung cấp nguyên liệu cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn yếu kém. Ngoài ra các cơ quan trung ương và địa phương còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất.
Trước khó khăn tồn tại này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cần phải có những giải pháp đồng bộ, tổng thể để khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng cam kết “Chính phủ sẽ nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, khắc phục yếu kém về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn”.
![]() |
Việt Nam cam kết sẽ cùng nhà đầu tư nước ngoài vượt qua thách thức, khó khăn. Ảnh IT |
Để hiện thực hóa cam kết này, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thuộc chính phủ, các địa phương cần tập trung thực hiện các kế hoạch: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trước nhất là khâu thủ tục hành chính. Nhanh chóng hoàn thiện các văn bản pháp luật, thực hiện cơ chế chính sách đầu tư theo hướng thuận lợi, cạnh tranh so với các nước trong khu vực.
“Nếu nói không thay đổi chính sách thì không đúng, nhưng đã thay đổi phải có lợi chứ không phải gây khó khăn hơn cho nhà đầu tư. Trực tiếp ngồi làm việc với các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư, tôi thấy vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu. Phải rà soát bổ sung để có chính sách ưu đãi cao, thu hút dự án hấp dẫn, có tính lan tỏa cao” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Trong đó cần bổ sung và có chính sách ưu đãi những dự án công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động, nhất là sự ưu đãi thu hút ngành công nghiệp hỗ trợ. Thủ tướng cũng đề nghị ưu đãi thu hút đầu tư vào thị trường tài chính, thị trường vốn. Tuy nhiên do chúng ta chưa có kinh nghiệm nên việc rà soát bổ sung cơ chế phải được thực hiện theo hướng vừa hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo luật pháp Việt Nam. Cần quy định rõ mức độ bảo vệ môi trường, tăng cường đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy hoạch phát triển trên các lĩnh vực…
Thủ tướng cũng yêu cầu hoạt động xúc tiến đầu tư phải có trọng điểm, có sự điều phối thống nhất trong cả nước. Tránh chồng chéo, khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi địa phương phải biết chịu trách nhiệm về sự phát triển của địa phương mình. Qua đó cần phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương.
Quyết tâm tạo ra làn sóng mới về thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa yêu cầu các bộ ngành sớm bổ sung chính sách, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết sẽ cùng nhà đầu tư vượt qua khó khăn và cùng chia sẻ lợi ích.