Soi "độ khủng" chiến hạm Mỹ xuất hiện gần bờ biển Ả Rập Xê-út để dằn mặt Iran

Tàu khu trục USS Nitze lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình Tomahawk đã được tái triển khai tới khu vực bờ biển phía đông nam Ả Rập Xê-út giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran liên tục gia tăng.

RT cho hay, nhằm ngăn chặn cái gọi là “sự leo thang nguy hiểm từ hành động thù địch của Iran”, Lầu Năm Góc ra tuyên bố triển khai thêm binh sĩ cùng vũ khí tới vịnh Péc-xích.

Tàu khu trục USS Nitze lớp Arleigh Burke của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo Mỹ, chi tiết kế hoạch điều động vẫn đang được tính toán, song đợt triển khai lần này sẽ “chỉ có giới hạn và mang mục đích phòng vệ đơn thuần”.

Còn hiện tại, truyền thông Mỹ cho biết một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đã sẵn sàng được triển khai tới phía bắc vịnh Péc-xích nhằm “lấp chỗ trống” trong mạng lưới phòng không của Ả Rập Xê-út.

Được trang bị radar Aegis cùng các tên lửa đất đối không, tàu khu trục USS Nitze không chỉ nổi danh về năng lực phòng không mà còn từ cuộc tấn công "tự vệ" bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các tay súng Houthi ở Yemen vào năm 2016.

Cụ thể, trong một động thái hiếm hoi can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Yemen do Ả Rập Xê-út dẫn đầu vào năm 2016, tàu khu trục USS Nitze của Mỹ đã cho triển khai loạt tấn công nhằm vào các “vị trí radar” của đối phương theo chương trình “đảm bảo tự do hàng hải". 

Sau đó, Washington cáo buộc các tay súng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã cho phóng tên lửa vào tàu khu trục USS Nitze nhưng không gây ra thương vong về người và thiệt hại về vật chất. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc nhấn mạnh tất cả mục tiêu bị tàu khu trục USS Nitze phóng tên lửa hành trình Tomahawk là “những vùng xa xôi hẻo lánh nên tránh được thương vong cho dân thường”.

Hiện tại, sau những căng thẳng với chính quyền Tehran và các vụ bắt giữ tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thiết lập một liên minh để đối phó với Iran với sự tham gia của Anh, Australia và Bahrain.

Tuy nhiên, trong vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê-út vào ngày 14/9, các hệ thống phòng không đắt đỏ của Mỹ bị cho là “vô dụng” khi không thể ngăn chặn loạt máy bay không người lái (UAV)và tên lửa đối phương. Do đó, theo nguồn tin quân sự Nga, Mỹ đang gấp rút tăng cường an ninh cho đồng minh và Ả Rập Xê-út đang nắm trong tay “hệ thống phòng không được cho là tối tân nhất trong khu vực “.

Dù các tay súng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê-út hồi tuần trước, nhưng Washington và Riyadh vẫn một mực phủ nhận. Theo Ả Rập Xê-út, chỉ Iran mới có đủ năng lực tiến hành vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu. Song cho tới nay, Iran vẫn khẳng định không liên quan tới vụ tấn công trên lãnh thổ Ả Rập.

Video: Tàu khu trục USS Nitze của Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công lực lượng Houthi ở Yemen hồi năm 2016


 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: chiến hạm Mỹ Ả Rập Xê-út căng thẳng Mỹ Iran tàu khu trục USS Nitze tên lửa hành trình Tomahawk Houthi Yemen cơ sở lọc dầu ả rập xê-út bị tấn công eo biển Hormuz máy bay không người lái UAV hệ thống phòng không vịnh Péc-xích

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !