Sóc Trăng: Nhiều cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai
Sóc Trăng: Nhiều cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai
Ngày 19/3, Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng chính thức có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại TP Sóc Trăng. Theo kết luận gửi UBND tỉnh Sóc Trăng thì tại TP Sóc Trăng có 13 cơ sở không sử dụng đất đúng mục đích, trong đó có nơi lại lấn chiếm đất công để kinh doanh nhưng chưa được xử lý triệt để.
Đối với việc quy hoạch chi tiết khu dân cư số 6, phường 2 của UBND TP Sóc Trăng từ khu đất dự kiến xây dựng trường học thành khu đất ở là sai thẩm quyền.
![]() |
Theo Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, UBND TP Sóc Trăng cho phép chuyển đổi khu quy hoạch xây trường học thành nhà ở là sai thẩm quyền nên lãnh đạo TP Sóc Trăng cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. |
Từ kết luận này, đoàn thanh tra đề nghị UBND TP Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân là ông Nguyễn Văn Thương (Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường), Quách Dự Quang (quyền Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), Tô Ngọc Hiển (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất). Trong đó, ông Quang bị kết luận cố ý thẩm định hồ sơ xin chuyển mọc đích sử dụng đất sai quy hoạch và cung cấp hồ sơ không đầy đủ, thiếu kịp thời cho đoàn thanh tra.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo TP Sóc Trăng. Yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Văn Sư, nguyên Chủ tịch UBND phường 6, TP Sóc Trăng. Hiện cán bộ này đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ TP Sóc Trăng.
Đối với Sở Tài nguyên môi trường Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Huỳnh Hùng Anh (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất) vì khi còn làm Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường TP Sóc Trăng, ông Anh có sai phạm trong việc tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát và tham mưu cấp giấy chứng nhận đất sai quy định.
HỒNG DÂN