Sốc: Phát hiện đầu đạn tên lửa tại hiện trường máy bay Ukraine rơi ở Iran?

Vụ việc chuyến bay PS752 của Ukraine bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Tehran làm 176 người thiệt mạng hôm 8/1 khiến cả thế giới “bàng hoàng”. Hiện một số thông tin cho thấy máy bay này rơi không phải do lỗi kỹ thuật.

Vụ việc máy bay của Ukraine chở theo 176 hành khách bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini tại thủ đô Tehran của Iran hôm 8/1 xảy ra trong bối cảnh Iran vừa phóng nhiều tên lửa vào căn cứ có quân Mỹ trú đóng ở Iraq. Máy bay vừa bị rơi là chuyến bay PS752, đang bay đi Kiev, chiếc máy bay này thuộc loại Boeing 737-NG, mới đưa vào sử dụng được 3 năm.

Khung cảnh "nát như tương" tại hiện trường máy bay rơi ở Iran. Nguồn: Sohu.

Theo một báo cáo ban đầu của Tổ chức Hàng không dân dụng Iran, chiếc máy bay Ukraine đã gặp phải sự cố kỹ thuật không xác định và đây là một vụ tai nạn. Phía Ukraine không loại trừ kịch bản máy bay bị hạ bằng tên lửa đạn đạo và khủng bố. Hiện, Ukraine đã cử 45 chuyên gia hàng không đến Iran để điều tra.

Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định: “Ukraine rất quan tâm đến việc tìm kiếm sự thật. Chúng tôi nhờ các đồng sự nước ngoài nếu có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ điều tra, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi”.

Nhiều chuyên gia Ukraine đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân máy bay nước này bị rơi. Nguôn: Sohu.

Sohu ngày 10/1 dẫn báo cáo của truyền thông Nga cho biết, tại hiện trường máy bay Ukraine rơi ở Iran, phát hiện một bộ phận nghi là đầu đạn tên lủa Tor-M1 do Nga sản xuất, loại tên lửa cũng được quân đội Iran sử dụng. Nếu như đây là thông tin chính xác thì vụ việc này có thể làm Iran đối mặt với “nguy cơ kép”.

Về phía Mỹ, một quan chức Mỹ dẫn nguồn tin tình báo nói rằng, dựa trên phân tích thông tin từ vệ tinh, radar và dữ liệu điện tử do quân đội, tình báo Mỹ thu thập được, các quan chức quốc phòng, an ninh Mỹ nhận định máy bay Ukraine có thể bị tên lửa phòng không Tor-M1 do Nga sản xuất bắn hạ, Mỹ nhận thấy tín hiệu radar của Iran khóa trên máy bay trước khi nó bị bắn hạ.

Bộ phận nghi là đầu đạn tên lửa Tor-M1 do Nga sản xuất đang được Iran sử dụng. Nguồn: Sohu.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Ottawa của Canada ngày 9/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cho biết, có nhiều thông tin tình báo cho thấy Iran đã vô tình bắn hạ máy bay Ukraine. 63 công dân Canada thiệt mạng trong thảm họa và Trudeau khẳng định chính phủ sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi tìm được công lý.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho hay có bằng chứng cho thấy máy bay này đã bị tên lửa Iran bắn rơi và kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ về vụ tai nạn. “Hiện tại có thông tin rằng chuyến bay đã bị tên lửa đất đối không Iran bắn hạ. Điều này có thể là vô tình. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Canada và các đối tác quốc tế. Điều quan trọng bây giờ là cần có một cuộc điều tra đầy đủ, minh bạch”, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Tên lửa Tor-M1 đất đối không tầm ngắn ược Quân đội Iran sử dụng rộng rãi để tiêu diệt các mục tiêu bay độ cao thấp đến trung bình. Nguồn: Sohu.

Trước các cáo buộc trên, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran Ali Abedzadeh đã mạnh mẽ bác bỏ và cho rằng, việc máy bay Ukraine trúng tên lửa “lạc” của Iran là “tin đồn phi logic”, hiện Iran đã mời chuyên gia của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ tham gia điều tra nguyên nhân tai nạn. Iran cũng tuyên bố sẽ không công bố nguyên nhân thảm kịch cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra.

Bản đồ mô tả vị trí tìm thấy đầu đạn tên lửa và vị trí hiện trường vụ rơi máy bay Ukraine. Nguồn: Sohu.

Đây không phải là lần đầu tiên Iran và Ukraine có liên quan đến việc rơi máy bay làm nhiều người thiệt mạng, trong cuộc chiến ở Crimea năm 2014, máy bay MH17 của Malaysia đã bị “ngộ sát” bởi một tên lửa tấn công và và rơi khi đang bay gần biên giới Ukraine, làm 300 hành khác thiệt mạng. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau về vụ việc này, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Iran cũng đã có bài học về việc máy bay bị ngộ sát trong thời điểm nhạy cảm, ngày 3/7/1988, 1 chiếc máy bay của Iran đã bị tàu tuần dương của Mỹ bắn hạ khi bay qua eo biển Hormuz, tại thời điểm đó, máy bay vẫn đang trong không phận Iran và toàn bộ 290 hành khách trên chuyến bay này đã thiệt mạng.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Iran Ukraine Mỹ Canada Anh máy bay hàng không Imam Khomeini Tehran tên lửa đất đối không Tor-M1 PS752 Boeing 737-NG Kiev Tổ chức Hàng không dân dụng Nga vệ tinh radar tình báo Mỹ đầu đạn tên lửa MH17.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !