So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc

Không quân của Bắc Triều Tiên có 34 chiếc máy bay ném bom Su-25 và 35 máy bay tiêm kích MiG -29, khoảng 24 máy bay trực thăng Mi-24.
So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc - ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -UN

Tình hình hai miền Triều Tiên lại “căng như dây đàn” sau khi hai bên đấu pháo ở khu vực biên giới vào ngày 20/8 và sau đó, nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Un ra lệnh cho các lực lượng hỗn hợp ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh.

Cùng nhìn lại tiềm năng quân sự của hai miền trước nguy cơ chiến tranh có thể nổ ra.

Theo số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân số chính quy tinh nhuệ của các lực lượng vũ trang nước này gồm 630.000 quân nhân, số lượng quân dự bị - 2.970.000 quân nhân.

Ngoài ra, có 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc và sẵn sàng tham chiến để bảo vệ đồng minh.

Hàn Quốc có hơn 2.380 xe tăng gồm các loại xe tăng chiến đấu K1, K1A1 và K2 sản xuất trong nước. Ngoài ra còn có 35 xe tăng T-80U mua của Nga, 2.660 xe thiết giáp, 1.412 máy bay chiến đấu các loại (bao gồm cả những chiến đấu cơ phiên bản mới nhất của Mỹ như là F-15 và F-16).

Quân số của Hải quân Hàn Quốc là khoảng 70.000 người, bao gồm cả thủy quân lục chiến. Các hạm đội gồm khoảng 160 tàu chiến, trong đó có 12 tàu khu trục tên lửa (3 trong số đó – chiến hạm lớp "King Sejong", tương tự tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ lớp "Arleigh Burke"), 10 chiến hạm khu trục, 12 tàu ngầm và 21 tàu hộ tống.

Theo Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân số của các lực lượng vũ trang Triều Tiên ước tính 690.000 quân nhân. Theo số liệu của GlobalFirepower thì con số này lên đến 1 triệu 190 ngàn người.

So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc - ảnh 2

Tên lửa của Triều Tiên

So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc - ảnh 3
So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc - ảnh 4
So sánh thực lực quân sự của Triều Tiên và Hàn Quốc - ảnh 5

Xe tăng chiến đấu Hàn Quốc

Quân đội Nhân dân Triều Tiên có 4.200 xe tăng (chủ yếu là các loại xe tăng T-55 và T-62 do Liên Xô chế tạo, và các loại của TIP 59 do Trung Quốc chế tạo, cũng như một số loại do Triều tiên sản xuất –SONGUN-915, dựa trên các mẫu xe tăng của Liên Xô. 4.100 xe bọc thép các loại, 940 máy bay và trực thăng (chủ yếu là các loại đã cũ được sản xuất tại Liên Xô và Trung Quốc, đó là các loại máy bay chiến đấu MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-23, MiG-29.

Không quân của Bắc Triều Tiên có 34 chiếc máy bay ném bom Su-25 và 35 máy bay tiêm kích MiG -29, khoảng 24 máy bay trực thăng Mi-24.

Quân số của Hải quân Bắc Triều Tiên khoảng 60.000 người. Hải quân triều tiên được trang bị 3 tàu khu trục, 50 tàu ngầm, khoảng hơn 500 tàu thuyền nhỏ và các tàu tuần tra khác. (Lực lượng tên lửa và vũ khí hạt nhân không được tiết lộ).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Tass, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm:

*

Đào Cảnh

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !