Số hóa sách giáo khoa để kích cầu văn hóa đọc
Số hóa sách giáo khoa để kích cầu văn hóa đọc
![]() |
Sách giáo khoa đang "bần cùng hóa" túi tiền của người dân |
Theo ông Đỗ Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần văn hóa giáo dục Long Minh, một gia đình nếu bỏ ra khoảng 3 triệu đồng mỗi năm dùng để mua sách thì phần lớn sách mua là sách giáo khoa. Các loại sách khác rất ít, với những gia đình khó khăn thì hầu như không có.
“Nếu sách giáo khoa được phát hành bằng điện tử thì sẽ giảm được chi phí mua loại sách này cho người dân. Sách giáo khoa học xong thì cũng bỏ đi, rất lãng phí. Cứ tiếp tục duy trì sách giáo khoa truyền thống là “bần cùng hóa” ngân sách gia đình của người dân. Theo đó, văn hóa đọc sẽ ngày càng đi xuống”, ông Sơn nói và kiến nghị, cơ quan quản lý Nhà nước cần tiến hành quy hoạch lại sách giáo khoa, hướng tới việc số hóa hoàn toàn hệ thống sách giáo khoa. Nếu có thể thì nên khởi động từ bây giờ, đến năm 2020 vẫn còn kịp.
Là chủ đơn vị có nhiều kỳ vọng vào sách điện tử trong tương lai gần, ông Trần Trọng Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo cho biết, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã tiến hành số hóa sách giáo khoa. Tại Hàn Quốc, vào năm 2015, sẽ hoàn thành số hóa toàn bộ hệ thống sách giáo khoa. Trong nước, nhiều trường quốc tế cũng đã sử dụng sách giáo khoa số hóa, chỉ giữ lại một vài cuốn sách trong trường.
Hiện Công ty Vinapo đã ra phiên bản sách tương tác, vì vậy ông Thành mong rằng, có thể có một buổi thuyết trình trước cơ quan chức năng để được trình bày cụ thể hơn về chương trình sách điện tử công ty đã, đang và sẽ làm trong tương lai.
“Những gì chúng tôi đã làm sẽ rút ngắn quá trình làm sách điện tử trong nước. Điều này sẽ giúp tiết kiệm giấy in và đưa ra những cuốn sách có giá rẻ hơn rất nhiều”, ông Thành khẳng định.
Duy Nguyên