Siêu tên lửa của Nga và Ấn Độ sắp xuất hiện trên máy bay, tàu ngầm?

Tạp chí National Interest đưa tin, Nga và Ấn Độ đang phát triển một phiên bản tên lửa siêu thanh BrahMos mới có thể được phóng đi từ tàu ngầm và các máy bay T-50 PAK-FA của Nga.

Cũng theo một số thông tin, phiên bản mới này sẽ có kích thước nhỏ hơn so với phiên bản BrahMos gốc, và sẽ có trọng lượng đủ nhẹ để một máy bay MiG-35 có thể sử dụng.

Siêu tên lửa của Nga và Ấn Độ sắp xuất hiện trên máy bay, tàu ngầm? - ảnh 1

Tên lửa chống hạm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo.

“Chúng tôi đang phát triển phiên bản mới của tên lửa này. Nó sẽ có kích thước vừa đủ để đặt vào bên trong ống phóng ngư lôi của tàu ngầm và sẽ nhỏ hơn gần 1,5 lần so với các phiên bản trước đây. Nó cũng có thể được trang bị cho nhiều loại máy bay chiến đấu”, ông Alexander Leonov, giám đốc điều hành và thiết kế tập đoàn Mashinostroyenia, hãng tham gia chế tạo BrahMos cho biết.

“Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ phát triển để nó có thể sử dụng được trên các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nhưng trước mắt nó sẽ được trang bị cho các phi cơ MiG-35”, ông Leonov nói thêm.

Tên lửa BrahMos là một phiên bản tên lửa chống hạm P-800 Oniks do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo. Phiên bản ban đầu có thể đạt tốc độ Mach 3.0 và có tầm bắn vào khoảng 300km, song với trọng lượng 2.200km nó không phù hợp để trang bị cho máy bay. Hiện tại chỉ có Sukhoi Su-30MKI có thể mang được nó khi bay.

Phiên bản tên lửa BrahMos mới sẽ nhỏ hơn và có tầm bắn tương đương, song nó sẽ có tốc độ vào khoảng Mach 3.5. Điều này sẽ cho phép Su-30MKI có thể mang theo 3 loại tên lửa này trong một lần cất cánh. Ngay cả phi cơ MiG-35 cũng có thể sẽ mang theo nhiều hơn một quả tên lửa mỗi khi cất cánh làm nhiệm vụ.

Với việc Ấn Độ ký kết vào Thỏa thuận Kiểm soát Công nghệ tên lửa (MTCR), Nga và Ấn Độ cũng sẽ tăng cường hợp tác phát triển một phiên bản tên lửa BrahMos mới có tầm bắn xa hơn. Nó sẽ cho phép Ấn Độ công kích những mục tiêu trong lãnh thổ Pakistan một cách tự do một khi được đưa vào sử dụng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !