Sẽ xử lý nghiêm người báo tin để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn
Sẽ xử lý nghiêm người báo tin để ông Dương Chí Dũng bỏ trốn
![]() |
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. |
Mở đầu phiên chất vấn, ĐB Nguyễn Thị Khá, đoàn Trà Vinh nêu vấn đề thương nhân dùng hộ chiếu du lịch có dấu hiệu lừa đảo, thu mua hoa quả non chưa có mục đích. Trường hợp này có vi phạm hay không, có hiện tượng thao túng thị trường không?
Theo đánh giá tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, trẻ hóa, sẵn sàng giết người thân. Thứ hai là tội phạm gian lận hàng giả, gây mất lòng tin của người sản xuất. Bộ trưởng đánh giá thế nào về hai loại tội phạm trên? Bộ trưởng có kiến nghị gì với Chính phủ trong việc sửa luật cho đủ sức răn đe.
ĐB Đỗ Mạnh Hùng, đoàn Thái Nguyên chất vấn, bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn, đề nghị cho biết trách nhiệm của Bộ. Vì sao đối tượng trốn thoát và giải pháp để bắt đối tượng này? Thứ hai, cử tri phản ánh một bộ phận không nhỏ CSGT tiêu cực, nhận mãi lộ làm mất an toàn giao thông. Trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới là gì?
ĐB Đỗ Mạnh Hùng cũng chuyển câu hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.
ĐB Thượng tọa Thích Thanh Quyết, đoàn Quảng Ninh đề cập đến vấn đề môi trường, đang được đặt ra cấp thiết. Bộ trưởng cho biết tình hình phòng chống tội phạm môi trường và những giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề.
ĐB Huỳnh Thành Đạt, đoàn TPHCM phản ánh hiện có nhiều khu ký túc xá sinh viên xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc. Tới đây có thêm nhiều khu ký túc xá đi vào sử dụng, áp lực an ninh trật tự ngày càng tăng. Bộ có giải pháp nào căn cơ trong việc này?
ĐB Huỳnh Thành Lập, đoàn TPHCM đề cao công tác phòng chống tội phạm của Bộ Công an trong thời gian qua. Nhưng tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, cướp tiệm vàng tuy chiếm tỷ lệ không cao nhưng ảnh hưởng đến tâm lý của nhân dân. Bộ trưởng cho biết giải pháp ngăn ngừa loại tội phạm này? Tội phạm nước ngoài cũng đang gia tăng, đề nghị Bộ trưởng cho biết công tác đấu tranh của ngành Công an với đối tượng này?
Trả lời các nhóm vấn đề trên, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, việc đấu tranh tội phạm đang gặp nhiều khó khăn, diễn biến tội phạm hết sức phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rất quyết liệt. Năm 2011 xảy ra trên 49 nghìn vụ án, nhưng 6 tháng đầu năm đã giảm trên 20%. So với các nước tội phạm của ta ở mức trung bình.
Bộ trưởng nhận định, tội phạm giết người chủ yếu liên quan đến nguyên nhân xã hội, tội phạm chưa đến tuổi vị thành liên, xâm phạm trẻ em, chống người thi hành công vụ cũng gia tăng… Loại tội phạm mới nảy sinh là sử dụng công nghệ cao, sử dụng thẻ tín dụng giả, cá độ trên mạng cũng gia tăng. Tội phạm người nước ngoài ở Việt Nam cũng gia tăng với 165 đối tượng trong 6 tháng đầu năm.
Theo Bộ trưởng Quang, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do tình hình kinh tế xã hội khó khăn, lao động mất việc làm, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, mặt khác hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập. Biện pháp phòng ngừa còn thấp. Phong trào phòng chống tội phạm ở cơ sở chưa cao.
Tiếp tục trả lời chất vấn, Bộ trưởng Quang cho biết, Bộ Công an đang tập trung vào các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, tội phạm ma túy, công nghệ cao, người nước ngoài… không để xảy ra tình trạng trộm cướp, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
Thừa nhận về tội phạm vị thành niên, Bộ trưởng Quang cho biết, nguyên nhân do sự xuống cấp đạo đức nói chung. Đặc biệt sự buông lỏng quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Sân chơi cho trẻ em ít, trong khi trò chơi bạo lực nhiều. Nhà trường và phụ huynh chưa có sự phối hợp, học sinh bỏ học đi ăn chơi, nghiện hút, cướp giết người lấy tiền.
“Cần tăng cường sự giáo dục, quản lý của nhà trường, xã hội không để tình trạng tội phạm vị thành niên gia tăng trong thời gian qua. Tôi cũng đề nghị các ngành cần vào cuộc quyết liệt để ngăn ngừa tình trạng này” – Bộ trưởng Quang kiến nghị.
Đối với thương nhân người nước ngoài, Bộ công an đã phát hiện một số đối tượng vào làm ăn tại một số nhà máy, xí nghiệp. Thương nhân nước ngoài cũng đến vùng Nam bộ lừa đảo người nhẹ dạ, thu mua hải sản, xuất ra nước ngoài.
Đề cập đến tội phạm công nghệ cao, theo Bộ trưởng Quang, loại tội phạm này cũng diễn biến phức tạp, với hơn 100 vụ xảy ra trong 6 tháng đầu năm. Bộ đã đấu tranh xử lý kịp thời nhiều vụ việc nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp.
Tội phạm công nghệ cao gây thiệt hại cho nhiều quốc gia cả vật chất và con người. Trong nước nhiều trang web cá nhân đã lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất an ninh trật tự, chống lại chính quyền nước ta. Nguy cơ chiến tranh mạng trong nước có thể xảy ra. Tội phạm mạng đã có tổ chức, thay đổi nội dung một số trang mạng, đánh bạc trực tuyến, ăn cắp tiền ngân hàng, cước viễn thông. Bộ Công an đã tăng cường phối hợp với Bộ TT&TT đấu tranh, xử lý các đối tượng sử dụng mạng, công nghệ thông tin. Bộ kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật an toàn thông tin số để đảm bảo an ninh mạng trong thời gian tới.
Về trường hợp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, Bộ trưởng Quang cho biết, trước đó ông Dũng đã thừa nhận hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ vào quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đã báo cáo, thực hiện khởi tố, bắt đối tượng để xử lý.
Ngay sau đó, cơ quan đã tiến hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Dũng. Hai đối tượng khác đã bị bắt, riêng ông Dũng không có ở cơ quan, ở nhà. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt ông Dũng.
“Chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân xem có để lọt thông tin không, nếu có sẽ xử lý theo pháp luật. Chúng tôi kiến nghị sửa đổi Luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng cho phép cơ quan điều tra tiến hành những biện pháp cần thiết với những đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn. Người ra lệnh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình” – Bộ trưởng Quang kiến nghị.
Đối với tiêu cực trong lực lượng CSGT, Bộ trưởng Quang cho biết đã có nhiều chỉ thị để phòng chống tiêu cực này. Thực tế đã có chuyển biến tích cực. “Chúng tôi kêu gọi cử tri cả nước ủng hộ chúng tôi trong việc xử lý vụ việc vi phạm giao thông. Người dân không nên dùng tiền, hàng hối lộ CSGT, nếu có hiện tượng vòi vĩnh chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý” – Bộ trưởng Quang nói.
Tiếp tục phần chất vấn, ĐB Nguyễn Văn Tiên, đoàn Tiền Giang đề cập đến Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó có việc đưa người nghiện vào trung tâm nhưng không đưa người bán dâm vào chữa bệnh. Tại sao có chất cai nghiện rồi lại phải đưa vào Trung tâm để cai, trong khi đó người bán dâm chỉ phạt rồi lại thả. Bộ có đánh giá thực trạng này chưa?
ĐB Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, TP Hà Nội quan tâm đến tội phạm giới trẻ. Bộ đang thực hiện như thế nào để tất cả vì tương lai con em chúng ta.
ĐB Nguyễn Văn Hiến, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, phản ánh tình trạng tội phạm ngày càng tăng, trắng trợn, vì thế Bộ phải xem lại khi cho rằng tội phạm nước ta thuộc loại trung bình so với các nước. Vậy Bộ trưởng có thể chia sẻ những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, trinh sát?
ĐB Phạm Xuân Thăng, đoàn Hải Dương phản ánh tình trạng cưỡng chế thu hồi đất mà dư luận quan tâm. Trách nhiệm của Bộ trưởng về việc này? Công an xã phụ cấp rất thấp, công an viên không yên tâm làm nhiệm vụ, thâm chí bỏ công tác, Bộ đã có giải pháp gì để khắc phục vấn đề này?
Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, người nghiện ma túy cũng có thể coi là người bệnh. Thời gian qua xử lý nhẹ hơn, dẫn tới người nghiện ma túy tăng lên. Quốc hội cần có biện pháp cưỡng chế cần thiết. Tương tự với gái mại dâm cũng cần đưa vào cơ sở khảm chữa bệnh.
Với tình trạng trẻ em mang vũ khí, Bộ trưởng Quang chia sẻ với trăn trở của ĐB và cử tri cả nước. Lực lượng công an đang tập trung phòng ngừa, thu giữ đồ chơi bạo lực, hung khí giết người.
Thừa nhận việc thu hồi GPMB gây bức xúc cho dân, theo Bộ trưởng Quang, các địa phương cần nắm bắt tình hình, lắng nghe tìm hiểu nguyên nhân, đền bù xứng đáng cho người dân. Lực lượng công an chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, chứ không phải lực lượng cưỡng chế trong GPMB, thu hồi đất đai.
Về chất vấn của ĐB Đỗ Mạnh Hùng liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng GTVT trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Bộ GTVT thực hiện đúng và đầy đủ quy trình, quy định và đúng thẩm quyền, đảm bảo tính dân chủ. Việc Thanh tra Chính phủ làm là theo kế hoạch chứ không phải theo vụ việc, theo đơn tố cáo.
“Tuy nhiên, trách nhiệm này thuộc về tập thể Bộ GTVT. Tôi xin nhận trách nhiệm trong việc chưa đi sâu, đi sát trong việc bổ nhiệm cán bộ”, Bộ trưởng Thăng nói.
Theo người đứng đầu Bộ GTVT, ông Dũng vi phạm thì sẽ phải bị xử lý theo pháp luật. Đối với lãnh đạo Bộ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ. Bộ trưởng Thăng cũng cho biết đang nghiên cứu đề xuất, trong khi thanh tra một đơn vị thì không được bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị đó.
Nguyễn Dũng
