Sẽ có cơ quan chuyên trách ứng phó thảm hoạ
Sẽ có cơ quan chuyên trách ứng phó thảm hoạ
>> Thuỷ điện Đăk Mi 4 phớt lờ lệnh của Phó Thủ tướng?
![]() |
Việc ứng phó với các thảm hoạ về hoá chất, chất độc, sịnh học... đòi hỏi phải có cơ quan chuyên trách với lực lượng chuyên nghiệp - Trong ảnh: Tẩy rửa chất dioxin ở khu vực sân bay Đà Nẵng |
Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) TƯ ngày 10/5 (Infonet đã đưa tin), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã kiến nghị TƯ cần nghiên cứu thống nhất Ban chỉ đạo TKCN, PCLB và phòng chống cháy rừng để vừa tinh gọn bộ máy, vừa đủ mạnh về lực lượng, phương tiện và thuận lợi cho địa phương khi huy động.
Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia TKCN kiêm Phó Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho rằng, đề nghị này là hết sức cần thiết. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng đề án "Xây dựng hệ thống quản lý ứng phó thảm hoạ, TKCN" mang tính tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, chuyên trách hơn. Hiện Uỷ ban Quốc gia TKCN đang phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng đề án này.
Theo Trung tướng Trần Quang Khuê, nhiều nước trên thế giới có cơ quan cấp Bộ về các vấn đề khẩn cấp, như Nga có Bộ Tình trạng khẩn cấp - Ứng phó sự cố môi trường, Pháp có Tổng cục An toàn dân sự, Mỹ có Bộ An ninh nội địa... Ở Việt Nam hiện nay, ứng phó với thiên tai, bão lũ, cháy rừng, TKCN... là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó quân đội, công an là nòng cốt. Việc thực hiện "4 tại chỗ" tiếp tục là phương châm được quán triệt và thực hiện xuyên suốt.
Tuy nhiên, ông cho hay, Việt Nam cũng đang hướng tới xây dựng cơ quan chuyên trách quản lý ứng phó thảm hoạ, TKCN đảm bảo có năng lực, từng bước được trang bị hiện đại và có lực lượng chuyên nghiệp. Ông đơn cử "việc ứng phó với các thảm hoạ như hoá chất, chất độc, sinh học, cứu sập đổ công trình nếu không có trang bị hiện đại, không có con người am hiểu thì không thể nào ứng phó nổi".
Từ thực tế, ông Phùng Tấn Viết cho rằng sự phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng... đã giúp giảm thiểu rất nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ, cháy rừng.... Vì vậy ông đề nghị TƯ cần có văn bản chỉ đạo làm công cụ pháp lý (vì có liên quan đến các vấn đề về con người, vật chất, tài sản...) cho các lực lượng quân đội đóng ở các địa bàn kịp thời hỗ trợ nhân lực, phương tiện khi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ cần huy động để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Trung tướng Trần Quang Khuê cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã xác định quản lý ứng phó thảm hoạ, TKCN là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Đồng thời nêu rõ nguyên tắc: khi có tình huống cứu nạn thì người chỉ huy được quyền huy động phương tiện, lực lượng cứu nạn trước, báo cáo sau, chứ không phải được phép rồi mới huy động. Sắp tới Bộ Tổng tham mưu sẽ cụ thể hoá chỉ đạo này của Bộ trưởng Quốc phòng để các đơn vị dễ thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác ứng phó thảm hoạ, TKCN.
HẢI CHÂU
