Sau khi diễn tập ở Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã đi đâu?

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ gồm hai tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville và USS Antietam đã tới thủ đô Manila của Philippines hôm 7/8 sau khi diễn tập ở Biển Đông.

Theo Rappler, đây là chuyến thăm thứ hai tới Manila của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan trong vòng một năm qua.

Chuyến thăm tới Manila của tàu USS Ronald Reagan lần này là một phần trong hoạt động tuần tra của hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ cũng bày tỏ cam kết tăng cường hoạt động với hải quân Philippinesđồng thời đẩy mạnh các mối quan hệ song phương.

Tàu sân bayUSS Ronald Reagan của hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa)

Tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7, lực lượng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương của hải quân Mỹ. Tàu có trọng tải 97.000 tấn, dài 333 m, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan còn có khả năng mang theo khoảng 70 chiến đấu cơ F/A-18, máy bay trinh thám cùng trực thăng.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về phản ứng của Mỹ trước những căng thẳng địa chính trị trong khu vực, phát biểu ngắn gọn trên boong tàu USS Ronald Reagan, Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Chuẩn Đô đốc Karl Thomas khẳng định một phần phản ứng của Washington trước tình hình căng thẳng là sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ.

“Mục đích của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan là hỗ trợ đắc lực cho nền an ninh và ổn định của khu vực. USS Ronald Reagan giúp Mỹ hiện diện ở khu vực và tạo ra một môi trường nơi những tranh chấp có thể giải quyết bằng con đường hòa bình”, Tướng Thomas cho hay.

Cũng theo ông Thomas, “mục tiêu của chúng tôi là cho phép mọi người có thể hoạt động và đi qua những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép và tôi cho rằng chúng tôi đã làm khá tốt điều này”.

Hôm 4/8, khi bắt đầu thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay Washington có ý định triển khai lực lượng tên lửa tầm trung truyền thống tới khu vực trong vài tháng tới. Trước đó, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) với Nga hôm 2/8. Bộ trưởng Esper cũng đã lên tiếng chỉ trích thái độ hung hăng và lối hành xử gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi tin chắc rằng, không một quốc gia nào có thể hoặc nên thống trị khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và chúng tôi đang phối hợp với các đồng minh và đối tác để giải quyết các nhu cầu an ninh cấp bách trong khu vực", Reuters dẫn lời ông Esper phát biểu ở Sydney.

"Chúng tôi cũng kiên quyết chống lại hành vi hung hăng, gây bất ổn từ phía Trung Quốc. Điều này bao gồm vũ khí hóa trên toàn cầu, lợi dụng kinh tế và nợ nần cho các thỏa thuận chủ quyền và thúc đẩy hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của các quốc gia khác", ông Esper nhấn mạnh thêm.  

Về phần mình, Trung Quốc phủ nhận lời cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo Bắc Kinh, Washington đã đưa ra những lời bình luận vô trách nhiệm và khẳng định hành động của quân đội Trung Quốc chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

Trước khi tới Manila, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ đã đã tiến hành hoạt động huấn luyện nhằm thúc đẩy “hòa bình thông qua sức mạnh” trên Biển Đông gần khu vực Trung Quốc triển khai tổ chức tập trận.

RT đưa tin, để chứng minh sức mạnh của nhóm tác chiến tàu sân bay, hải quân Mỹ đã đưa một nhóm sĩ quan Philippines lên tàu USS Ronald Reagan (CVN 76) vào ngày 6/8.

Phía Trung Quốc liên tiếp cảnh báo Mỹ cần nói rõ địa điểm tiến hành huấn luyện bởi Bắc Kinh cũng đang triển khai đợt tập trận 2 ngày gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Trước đó, Japan Times đưa tin theo hai thông báo trên trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm 5/8, quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận trái phép gần quần đảo Hoàng Sa trong hai ngày 6 – 7/8.

Thông báo cũng nhấn mạnh cấm các tàu thuyền tiến vào khu vực tập trận. Những thông tin chi tiết hơn không được Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc công bố.

Hôm 7/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Ngày 07/8/2019, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc".

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: nhóm tác chiến tàu sân bay mỹ USS Ronald Reagan Philippines mỹ tập trận ở biển đông biển đông tình hình biển đông mỹ tuần tra biển đông chủ quyền biển đông trung quốc tập trận ở biển đông hiệp ước INF mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !