Sáp nhập VinaPhone và MobiFone: Chưa quyết định chính thức
Sáp nhập VinaPhone và MobiFone: Chưa quyết định chính thức
Bộ TT&TT đang xem xét đề án tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT, trong đó có đề xuất sáp nhập VinaPhone và MobiFone. Bộ TT&TT sẽ trình Chính phủ về mô hình của VNPT trên cơ sở đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường viễn thông, quyền lợi khách hàng và lợi ích của DN.
"Sáp nhập Vinaphone và Mobifone": Thông tin trên báo chí không chính xác
![]() |
Thông tin về việc Bộ TT&TT đồng ý cho sáp nhập hai mạng VinaPhone và MobiFone là không chính xác |
Chống cạnh tranh không lành mạnh
Trả lời báo Bưu điện Việt Nam mới đây, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông của Bộ TT&TT cho biết: Tinh thần của Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông quy định một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một DN thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của DN viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông. Sở dĩ Nghị định đưa ra mức “sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần” để tránh tình trạng DN cạnh tranh không lành mạnh.
Ông Phạm Hồng Hải cũng cho biết, theo Nghị định này, VNPT sẽ phải sáp nhập VinaPhone và MobiFone hoặc cổ phần hóa một trong hai mạng di động và không được sở hữu chéo quá 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần sang mạng kia. Tuy nhiên, các công ty con của VNPT sẽ được mua cổ phần của mạng di dộng được cổ phần hóa. Thế nhưng, các công ty con của VNPT phải là các công ty hạch toán độc lập chứ không phải những công ty hạch toán phụ thuộc như hiện nay.
Thực tế, VNPT đang sở hữu 2 mạng di động là MobiFone và VinaPhone cho nên cần phải có lộ trình thoái vốn xuống dưới 20%ở 1 trong 2 mạng. Việc hạn chế sở hữu chéo 20% ở đây là áp dụng cho công ty mẹ VNPT, các công ty con VNPT hoàn toàn có quyền sở hữu cổ phần MobiFone - miễn đây là công ty hạch toán độc lập. Vấn đề ở đây không phải là Nhà nước kiểm soát tỷ lệ sở hữu mà là kiểm soát cái để duy trì DN. Khi công ty con của VNPT đầu tư vào MobiFone cũng không phải nghe theo công ty mẹ vì họ phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của chính mình. Như vậy, bản chất của quy định sở hữu chéo không phải là Nhà nước kiểm soát vấn đề sở hữu mà là kiểm soát môi trường cạnh tranh. Ví dụ như hiện nay, cả hai mạng di động MobiFone và VinaPhone đều là của VNPT. Nếu MobiFone có nhiều sáng kiến cạnh tranh tốt nhưng vì cạnh tranh như thế mà có thể gây ảnh hưởng tới VinaPhone thì có thể VNPT không phê duyệt. Đây là bản chất vấn đề chứ không phải bản chất là VNPT sở hữu quá nhiều trong MobiFone.
“VNPT tự chủ động đề xuất lộ trình thoái vốn ở MobiFone hoặc VinaPhone. Trên cơ sở các phương án đề xuất của VNPT, Bộ TT&TT sẽ thẩm định trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình cho VNPT thực hiện”, ông Phạm Hồng Hải nói.
VNPT trình phương án sáp nhập VinaPhone và MobiFone
Mới đây VNPT đã trình Bộ TT&TT phương án tái cơ cấu toàn bộ Tập đoàn trong đó có phương án sáp nhập hai mạng di động VinaPhone và MobiFone. Giới phân tích cho rằng, MobiFone hiện chỉ chiếm khoảng 4% lao động của VNPT nhưng lại đang chiếm xấp xỉ 50% lợi nhuận của Tập đoàn này. Đây là nguồn “cơm áo gạo tiền” nên VNPT khó đành lòng thoái vốn xuống còn 20% được. Thế nhưng, xét dưới khía cạnh lâu dài thì sẽ khó khăn trong việc lấy các tài nguyên tần số sau này. Điều đó, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của cả hai mạng trong tương lai. Vì vậy, việc sáp nhập hai mạng được giới phân tích cho rằng chỉ là giải pháp yên ổn tạm thời.
“Nếu VinaPhone hùng mạnh như MobiFone thì sáp nhập hay thoái vốn khỏi MobiFone cũng là việc làm không mấy khó khăn. Vì vậy, cũng cần chia sẻ với VNPT về phương án sáp nhập này trong bối cảnh Viettel đang ở thế thượng phong như hiện nay. Bởi nếu thoái vốn khỏi MobiFone thì VNPT sẽ gặp khó khăn. Nhưng ngược lại nếu sáp nhập thì liệu VNPT có gắng sức tìm cách đẩy VinaPhone khỏe mạnh như MobiFone hiện nay hay không hay lại khiến cả hai cùng yếu kém như nhau”, một chuyên gia viễn thông phân tích.
Bộ TT&TT đang xem xét phương án của VNPT
Trước thông tin trên nhiều tờ báo về việc VNPT "quyết định sáp nhập MobiFone và VinaPhone" hay "Bộ TT&TT đã đồng ý phương án sáp nhập", chiều ngày 20/3/2012 Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chính thức trả lời báo chí về vấn đề này. Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, hiện Bộ TT&TT chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này. Vì vậy, thông tin về việc Bộ TT&TT đồng ý cho sáp nhập hai mạng VinaPhone và MobiFone là không chính xác. “Quan điểm của Bộ TT&TT trong việc cơ cấu lại các DN nhà nước trong lĩnh vực viễn thông trong đó có VNPT là phải đảm bảo cho các DN này phải hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và khả năng cạnh tranh phải cao hơn. Thứ hai, việc xem xét cơ cấu DN viễn thông nào đó trong đó có VNPT thì cần phải xem xét một cách tổng thể để bảo đảm không chỉ lợi ích cho DN mà còn phải đảm bảo đem lại lợi ích cho toàn xã hội”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.
Vẫn theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, có nhiều phương án tái cơ cấu đối với các doanh nghiệp như sáp nhập hoặc chia tách. Bộ cũng đang chỉ đạo các DN nhà nước trong lĩnh vực viễn thông phải rà soát lại những quy định trên. Nhưng phương án nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc DN hoạt động hiệu quả hơn và thị trường phát triển bền vững, không có độc quyền và cũng không có cạnh tranh quá mức.
Các chuyên gia cho rằng nếu 95% thị trường di động nằm trong tay hai DN sẽ dẫn đến nguy cơ độc quyền và cả khách hàng và Nhà nước đều phải gánh chịu hậu quả. Trước thông tin VNPT không được sở hữu hai mạng di động, Tiến sĩ Nguyễn Quang A – một chuyên gia về CNTT-VT cho rằng: Thượng sách là VNPT bán 80% cổ phần của một trong hai mạng di động đó cho Tổng công ty Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Hạ sách là sáp nhập hai mạng di động VinaPhone và MobiFone bởi đây là một bước lùi khổng lồ trong việc thúc đẩy cạnh tranh . Phương án này không phù hợp với sự phát triển của đất nước và sẽ gây khó khăn lớn cho các công ty di động khác - vì khi đó công ty được sáp nhập sẽ chi phối thị trường. Ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cũng đăng đàn trên truyền thông rằng: Thị trường thông tin di động đang ở thế chân vạc: Viettel - MobiFone - VinaPhone. Nếu sáp nhập MobiFone và VinaPhone sẽ tạo ra một công ty có thị phần tới 50 - 60%, có hại cho cạnh tranh và ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. PGS, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, nếu VNPT sáp nhập 2 mạng di động và cùng với Viettel sẽ chiếm tới 95% thị phần thì không khỏi lo ngại chuyện độc quyền trên thị trường di động. Còn theo ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, thị trường viễn thông các nước trên thế giới thường có 3 - 4 hãng lớn nắm phần lớn thị phần. Chẳng hạn như Trung Quốc có 3 mạng: China Mobile, China Unicom, China Telecom; Mỹ có 4 “đại gia” là AT&T, T-Moblie, Verizon, Sprint… Theo Sách Trắng CNTT-TT năm 2011, Viettel chiếm 36,72% thị phần, MobiFone chiếm 29,11% và VinaPhone chiếm 28,71% thị phần. Nếu trong 3 “ông lớn” biến mất 1 “ông”, chỉ còn lại 2 thì về lý thuyết, tính cạnh tranh của thị trường sẽ giảm đi. Sẽ có rủi ro là 2 “ông” bắt tay nhau để quyết định thị trường. Tại buổi tọa đàm của CLB Nhà báo ICT mới đây, khi các nhà báo đặt câu hỏi: "Liệu ông có lo ngại độc quyền trở lại thị trường viễn thông khi mà VNPT sẽ cho VinaPhone và MobiFone sáp nhập?", nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT Mai Liêm Trực đã khéo léo trả lời rằng: 10 năm qua, các DN nhà nước vẫn phát triển tốt vì thị trường vẫn giàu tiềm năng. Song hiện nay mật độ điện thoại tăng cao, giá dịch vụ giảm và cạnh tranh quyết liệt nên thị trường không còn nhiều màu mỡ. Khi thị trường không tốt như trước nhưng giữa các DN 100% vốn Nhà nước cạnh tranh khốc liệt thì chắc chắn chỉ trụ được 1 - 2 DN mà thôi. Hậu quả là dân và Nhà nước sẽ gánh chịu. Vì vậy, Chính phủ và Bộ TT&TT phải vững tay sắp xếp lại các DN nhà nước trong lĩnh vực viễn thông. |
Thái Khang