Sắp kết thúc và công bố kết quả thanh tra hàng loạt lĩnh vực quan trọng
![]() |
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh |
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hàng chục dự án dù chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng vẫn triển khai, ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ 1 cho biết, đây là nội dung tại báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng từ nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ. Thanh tra Chính phủ không trực tiếp thực hiện mà đây là kết quả thanh tra tổng hợp từ các bộ, ngành và các địa phương. Tuy nhiên kết quả thanh tra từ các địa phương chỉ nêu số lượng mà không nêu cụ thể từng dự án…
Cùng đề cập đến vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, Thủ tướng đã có nhiều chỉ thị đối với các trưởng ngành, trưởng cơ quan, UBND các tỉnh rất rõ. Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thanh tra diện rộng, nhưng lần này khác với các lần trước là không tổ chức các đoàn để thanh tra các dự án, mà yêu cầu các bộ ngành tiến hành rà soát, thanh tra theo thẩm quyền.
“Việc xử lý như thế nào, chúng tôi đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng và chắc chắn sẽ có đề xuất từng việc cụ thể. Do khối lượng công việc lớn quá nên chưa thể nói ngay lúc này” - ông Khánh nói.
Cũng theo ông Khánh, mặc dù kết luận thanh tra có thể ban hành chậm, công khai chậm nhưng ngay trong quá trình tiến hành thanh tra, những vấn đề gì cần phải chấn chỉnh, điều chỉnh về cơ chế chính sách vẫn được các bộ ngành, cơ quan nhà nước cập nhật luôn vào quá trình sửa đổi các nghị định, luật.
Đề cập đến việc thanh tra tại các đơn vị cụ thể, ông Khánh cho biết tới đây sẽ có thông tin chính thức về thanh tra lĩnh vực vàng và ngân hàng. Còn xử lý kết luận thanh tra tại Tập đoàn Cao su có đặc thù riêng, do cao su gắn với rất nhiều vùng chiến lược trọng yếu, đặc biệt gắn cả với nước ngoài như Campuchia, Lào, vừa làm kinh tế vừa làm chính trị nên phải phối hợp với cá cơ quan chức năng tiến hành những việc này.
Về thanh tra lĩnh vực đường sắt, theo ông Khánh việc này đã kết thúc nhưng vẫn phải bổ sung thêm nhiều nội dung, hay một số dự án có vốn góp của dầu khí, vừa qua cũng thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch thanh tra này cũng chuẩn bị kết thúc.
Về thông tin có vào cuộc thanh tra dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không, ông Trần Đức Lượng – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, tại dự án này, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT đã vào cuộc mạnh mẽ và nói sẽ thay thế nhà thầu không đủ năng lực. Theo đánh giá của ông Lượng, cơ quan chủ quản đã vào cuộc quyết liệt và tiến triển tốt. Việc xem xét giải quyết đơn tố cáo cũng phải theo quy định về giải quyết tố cáo.
“Vấn đề này đang thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT nhưng Thanh tra Chính phủ với chức năng của mình sẽ theo dõi sát sao và sẽ vào cuộc nếu thấy cần thiết” – ông Lượng nói.