Sắp diễn ra lễ hội âm nhạc lớn nhất tại Đức Hòa – Long An

Để chào đón năm mới 2023, ngày 24/12 tới đây, một Đại nhạc hội văn hóa - âm nhạc lớn nhất từ trước tới nay sẽ được tổ chức tại Đức Hòa, Long An.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc bùng nổ khi lần đầu tiên một lễ hội âm nhạc – văn hóa với sự tham dự của những ca sỹ nổi tiếng cùng màn trình diễn carnival sôi động sẽ quy tụ tại trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ thắp sáng con phố ầm uất lớn nhất nơi đây bằng cây thông noel khổng lồ cao tới 7m, mang đến không khí Giáng sinh tràn ngập sắc màu.

Với các tiết mục được đầu tư bài bản, những ca khúc hit của các nghệ sỹ cùng màn nghệ thuật xiếc và ảo thuật đặc sắc, hòa nhịp với vũ điệu flash mob sôi động, chương trình mừng Giáng Sinh sẽ “đốt cháy” mọi giác quan người xem. 

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm tiệc Giáng sinh sôi động.

Sự kiện này sẽ mang tới không chỉ không gian vui chơi, trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc; mà còn là dịp để người dân Long An có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình trong mùa lễ hội cuối năm và đón chào năm mới 2023 đang đến gần. 

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách cũng sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc trên tuyến phố đi bộ 3/2 khi được chính thức khai trương vào dịp này. Là con phố chính thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa do Tập đoàn MIKGroup phát triển, tuyến phố đi bộ 3/2 được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức những lễ hội, hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đến với sự kiện khai trương, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên với các cửa hàng ẩm thực trải dài dọc theo tuyến phố đi bộ, quy tụ những sản vật và đặc trưng ẩm thực miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Đây được xem là điểm đến không thể bỏ qua của những người yêu thích ẩm thực và muốn hoà nhịp trong bầu không khí tưng bừng của lễ hội cuối năm tại Đức Hòa.

Chuỗi sự kiện đặc sắc và quy mô lần đầu tiên xuất hiện trong dịp Giáng sinh và năm mới tại Đức Hòa.

Ban tổ chức cho biết, nối tiếp chương trình này sẽ là loạt sự kiện trải nghiệm đón xuân trên phố đi bộ với những gian hàng xuân cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và những điểm check-in độc đáo. 

Được biết, đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa đón năm mới Quý Mão được phối hợp tổ chức giữa địa phương và MIKGroup - đơn vị phát triển dự án tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa trên trục đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. 

Sự kiện khai trương tuyến phố mẫu tại phố Tây Imperia Grand Plaza Đức Hòa sẽ chính thức mở ra không gian mua sắm và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân.

Dự án Tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa có quy mô hơn 11ha, nằm dọc 2 bên tuyến phố 3/2 bề thế kéo dài khoảng 1,4km. Bên cạnh các dãy shophouse thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách, tuyến phố này cũng được đầu tư 2 công viên gồm công viên Ánh sáng, công viên Mặt trời và 1 vườn thiền với tổng diện tích lên tới hơn 6,300m2. 

Không gian xanh quy mô này cũng sẽ giúp người dân và du khách Long An có thể trải nghiệm mua sắm kết hợp vui chơi, giải trí “all in one” trên tuyến phố thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Đặc biệt, không chỉ là một nơi để mua sắm, giải trí, nơi đây hứa hẹn sẽ còn trở thành biểu tượng check in mới, giúp đưa Imperia Grand Plaza Đức Hòa góp mặt trong bản du lịch mới của Long An.  

Minh An

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?