Sân bay Đà Nẵng chủ động phòng ngừa các hoạt động bất hợp pháp
Theo thông tin tại hội nghị, cách đây 4 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 44/QĐ-TTg ban hành phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HK dân dụng. Là một trong 3 cảng HK lớn nhất cả nước, sân bay quốc tế Đà Nẵng mỗi năm đón hàng triệu lượt khách, trong đó hàng trăm ngàn lượt khách nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh, tham quan du lịch, thăm thân.
![]() |
Kiểm tra soi chiếu hành lý của khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Trong đó, tình hình một số đối tượng có quá khứ tham gia hoặc đang tham gia các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng qua đường HK vẫn đang diễn biến phức tạp. Đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch, các tổ chức khủng bố lợi dụng tiến hành các hoạt động gây rối, khủng bố, đặc biệt là khủng bố HK.
Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó có hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả, tác hại khi xảy ra hoạt động bất hợp pháp”, qua 4 năm triển khai thực hiện Quyết định 44/TTg, các đơn vị, địa phương liên quan đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện các phương án tổng thể đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HK dân dụng một cách có hiệu quả.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, Cảng HK quốc tế Đà Nẵng là một trong những mục tiêu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hoạt động can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HK dân dụng của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trong và ngoài nước. Do vậy, mặc dù thời gian qua trên địa bàn chỉ xảy ra một số vụ việc vi phạm quy định về an toàn, an ninh HK nhưng vẫn cần phải có sự cảnh giác cao độ.
Các vụ việc có tính chất đe dọa đến an ninh HK đều đã được các cơ quan chức năng xử lý, nhắc nhở kịp thời. Riêng từ đầu năm 2012 đến quý I/2013 xảy ra 2 vụ mang vũ khí, công cụ hỗ trợ trái quy định vào khu vực cấm; 8 vụ xâm nhập trái phép; 5 vụ chống người thi hành công vụ... Nhìn chung các vụ việc này chủ yếu do chủ quan của các đối tượng vi phạm như không hiểu về các quy định khi đi máy bay, các quy định về cảng HK sân bay...
Theo ông Văn Hữu Chiến, Cảng HK quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ quan trọng của TP trong bối cảnh tình hình liên quan đến an ninh, an toàn HK trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tập trung tăng cường công tác tham mưu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về an ninh HK; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị an ninh HK...
“Tôi đề nghị các đơn vị, lực lượng có liên quan nhất quyết không được chủ quan lơ là. Phải nhìn thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của Cảng HK quốc tế Đà Nẵng để chủ động tốt các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong bất kỳ tình huống nào” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.