Sách lậu tràn lan do quản lý còn chưa nghiêm
Sách lậu tràn lan do quản lý còn chưa nghiêm
![]() |
Đại biểu Ngô Văn Minh, Ủy viên Ủy ban pháp luật Quốc hội, (đoàn Quảng Nam). Ảnh Xuân Hải. |
Thưa ông, việc sách lậu bày bán tràn lan hiện nay là do nguyên nhân gì?
Như tôi đã nói đó là do công tác quản lý, thực thi luật của ta hiện nay còn yếu. Về công tác quản lý xuất bản cần quy định cụ thể, chặt chẽ trong dự thảo Luật xuất bản sửa đổi lần này để bảo vệ quyền lợi của các nhà xuất bản và bảo vệ quyền của tác giả. Vi phạm này là vi phạm nguyên trọng.
Ví dụ in lậu cả sách giáo khoa, in lậu cả Những điều cần biết về quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD & ĐT, tôi nói vấn đề này cần phải có chế tài cụ thể và nghiêm khắc. Để cho việc in sách lậu tràn lan như hiện nay là do khâu quản lý và thực thi luật còn chưa nghiêm cần được chấn chỉnh.
Hiện nay dư luận cho rằng tình trạng các doanh nghiệp bán bản quyền in cho nhau không ít, ông có nhận xét gì về tình trạng này?
Theo tôi cái đó cần phải điều chỉnh cụ thể trong dự án luật để tránh tình trạng bán bản quyền in, xuất bản phẩm, nếu không sẽ rất khó kiểm soát được tình trạng in lậu, in tăng bản. Bởi vì doanh nghiệp mua lại bản quyền in sẽ “tự do” in, tái bản tràn lan. Hiện nay trên các trang mạng xuất hiện rất nhiều các loại sách điện tử, cái đó theo tôi cũng phải đề cập đến trong dự thảo luật.
Cụ thể là gì thưa ông?
Sách điện tử trên mạng thì có phải vi phạm bản quyền hay không, đưa như vậy có vi phạm bản quyền hay không, có vi phạm quyền của tác giả hay không cái đó là rất nhạy cảm cần phải có quy định cụ thể. Để tình trạng này không tái diễn theo tôi cần phải quy định rõ ràng trong dự thảo luật xuất bản sửa đổi.
Có ý kiến cho rằng các hiệu sách có đăng ký kinh doanh hiện nay thưa dần do trên các vỉa hè đường, phố đều có các “cửa hàng” sách di động tự do bày bán công khai, ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Cái đó cũng do khâu quản lý của chúng ta chưa nghiêm, nên các cửa hàng sách này mới tự tung tự tác như vậy. Những cuốn sách, truyện được bày bán tự do trên vỉa hè có nguồn gốc rõ ràng hay không, có phải là sách in lậu hay không thì cơ quan quản lý kiểm tra mới biết được, nhưng theo tôi phần lớn đó là sách không có nguồn gốc rõ ràng.
Cần có những biện pháp như thế nào để chấn chỉnh tình trạng này, thưa ông?
Cần phải xử lý mạnh, nghiêm khắc về tình trạng xuất bản, buôn bán lậu. Để tránh tình trạng cha chung không ai khóc thì trong luật quy định đã giao quản lý vấn đề xuất bản cho cơ quan nào thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm thi hành và nếu cơ quan đó để tình trạng in lậu thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Nói chung về vấn đề xuất bản hiện nay chúng ta phải lập lại kỷ cương trong toàn bộ lĩnh vực.
Xin cảm ơn ông!
Xuân Hải
