Sách hay 2012: Bàn về cải cách giáo dục
Sách hay 2012: Bàn về cải cách giáo dục
![]() |
Lễ trao giải thưởng Sách Hay lần II - năm 2012 diễn ra ngày 20/9 tại TP.HCM - Ảnh Duy Nguyên |
Năm nay, giải thưởng Sách hay có 8 hạng mục giải thưởng, mỗi hạng mục có hai thể loại là: sách dịch và sách viết.
Ở hạng mục sách giáo dục, tác phẩm đoạt giải Sách hay gồm: Sách dịch Émile hay là về giáo dục của tác giả J.J.Rousseau, biên dịch Lê Hồng Sâm và Trần Quốc Dương và sách viết Đại học Humbolđt 200 năm kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (1810 – 2010) của nhóm tác giả, do TS Nguyễn Xuân Xanh làm chủ biên.
Hai tác phẩm mang thông điệp cải cách giáo dục: Đại học Humbolđt 200 năm kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (1810 – 2010) cho rằng, trước bối cảnh đất nước ta đang nỗ lực trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục thì vấn đề đặt ra hàng đầu là phải định nghĩa lại đại học là gì, giải pháp cho nền giáo dục là đại học Humbolđt, đại học hiện đại. Còn Émile hay là về giáo dục thì mang thông điệp định nghĩa lại giáo dục, chỉ ra đâu là nền giáo dục mà một xã hội văn minh, muốn văn minh đang cần đến.
Một lần nữa khẳng định sự xứng đáng với danh hiệu Sách Hay của hai tác phẩm này - nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung nói: “Nếu muốn tìm hiểu về giáo dục thì đây là hai cuốn sách không thể bỏ qua”.
Với 7 hạng mục còn lại, các giải thưởng lần lượt được trao như sau:
Sách tra cứu đoạt giải Sách Hay là sách viết Từ điển Tiếng Việt, cố tác giả - nhà từ điển học Hoàng Phê làm chủ biên và sách dịch Từ điển Yêu thích bầu trời và cách vì sao, tác giả Trịnh Xuân Thuận, dịch giả Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ.
Sách Hay trong lĩnh vực nghiên cứu là sách viết Việt Nam Phật giáo sử luận, tác giả GS Nguyễn Lang và sách dịch Bàn về tự do, dịch giả GS – TSKH Nguyễn Văn Trọng.
Sách quản trị đoạt giải Sách Hay là sách dịch Kiểm soát quản trị, dịch giả Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương. Ở hạng mục này, không có sách viết đoạt giải thưởng Sách Hay.
Sách kinh tế đoạt giải Sách Hay là sách viết Biến động kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam, tác giả GS Trần Văn Thọ và sách dịch Những đỉnh cao chỉ huy do Phạm Quang Diệu là chủ biên.
Sách Hay ở thể loại sách văn học là sách viết Sông Côn mùa lũ của cố nhà văn Nguyễn Mộng Giác và sách dịch Trăm năm cô đơn, dịch giả Nguyễn Trọng Đức, Phạm Đình Lợi và Nguyễn Quốc Dũng.
Sách thiếu nhi đoạt giải Sách Hay năm nay là sách viết Tuổi thơ dữ dội của cố nhà văn Phùng Quán và sách dịch Chuyện con mèo dạy hải âu bay, dịch giả Phương Huyên.
Ngoài ra, năm nay, Hội đồng trao giải còn trao thêm giải thưởng Dấu ấn mới cho tác phẩm Có 500 năm như thế của nhà văn Hồ Trung Tú. Đạt tiêu chí là sách viết tiếng Việt, ra đời chưa lâu, mang tính mới mẻ, đột phá, đại diện cho những xu hướng đọc sách, viết sách, làm sách tiến bộ, Có 500 năm như thế nói về bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử, mối quan hệ giữa người Chàm và người Việt, ảnh hưởng văn hóa Chàm đối với đời sống, văn hóa của người Việt…
Được biết, giải thưởng Sách hay được tổ chức thường niên từ năm 2011 đến nay.
Duy Nguyên
