S-300 của Syria lần đầu xuất trận, diệt gọn UAV trinh sát Israel ở Địa Trung Hải

Ba UAV trinh sát của Israel đã bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 bắn hạ khi bay vào không phận của Syria. Đây là lần đầu tiên S-300 “bộc lộ uy lực” kể từ khi Chính phủ Syria tiếp nhận từ Nga cuối năm 2018.

Ngày 1/11 (giờ địa phương), theo báo cáo của hãng truyền thông thân Chính phủ Syria al-Watan, các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria được bố trí tại các căn cứ dọc bờ biển Địa Trung Hải đã tiêu diệt thành công các máy bay trinh sát không người lái (UAV) xâm phạm không phận của Syria ở khu vực này. Đây là thành tích “đáng nể” kể từ khi Syria tiếp nhận hệ thống này từ Nga.

3 UAV trinh sát này là do Quân đội Israel điều động đến Syria để thực hiện hoạt động trinh sát trên không. Theo nguồn tin, 3 UAV này đã bị bắn rơi xuống biển Địa Trung Hải khi đang trinh sát dọc theo bờ biển Syria ở Địa Trung Hải.,

Hệ thống S-300 của Syria bố trí ở bờ biển Địa Trung Hải. Nguồn: Sohu

Theo báo cáo của truyền thông Syria, kể từ tháng 10/2019 đến nay, tỉnh Quneitra ở miền nam Syria liên tục phải hứng chịu các cuộc không kích của máy bay chiến đấu F-16 Israel, mặc dù không có thương vong tuy nhiên nhiều tòa nhà đã bị hủy. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, có trụ sở tại London (Anh), lực lượng chính phủ Syria và lực lượng dân quân thân Chính phủ là mục tiêu không kích của các tên lửa không đối đất trên máy bay chiến đấu F-16 của Israel.

Từ tháng 5/2019 đến nay, Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở miền nam Syria và tỉnh miền trung Homs, đã có hơn 50 dân thường thiệt mạng. Israel cáo buộc Iran mở rộng sức mạnh quân sự ở Syria, đây là lý do được Israel sử dụng để không kích Syria. Phía Israel tuyên bố, Israel không chấp nhận việc Iran sử dụng Syria như một trạm tiền tuyến để đối phó với Israel. Về vấn đề này, cả Iran và Syria đều phủ nhận rằng Iran có một đơn vị đồn trú ở Syria.

Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Syria. Nguồn: Sohu

Đầu tháng 7/2019 Israel đã phát động một cuộc không kích vào Syria với quy mô lớn nhất kể từ tháng 8/2015 trở lại đây, Israel đã điều động 2 phi đội F-16 và nhiều máy bay chiến đấu F-35 phóng ra hàng trăm quả tên lửa nhằm tiêu diệt 12 cứ điểm của Iran ở Syria. Cuộc không kích này đã tiêu diệt 120 binh lính Iran ở Syria.

Lực lượng phòng không mặt đất của Syria đã chống cự quyết liệt, tuy nhiên không thành công, do Israel có lực lượng quân sự mạnh, đã tiến hành chế áp điện tử lên các hệ thống quân sự của Syria, hệ thống phòng không S-200 của Syria đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Israel còn tiêu diệt cả căn cứ tên lửa phòng không S-300 và căn cứ tên lửa phòng không 9K37 Buk của Syria.

Cuối cùng thì S-300 của Syria cũng phát huy uy lực khi tiêu diệt 03 UAV của Israel. Nguồn: Sohu

Trên thực tế, có rất nhiều thông tin về hệ thống S-300 của Syria. Nhiều chuyên gia cho rằng, hệ thống S-300 không quá sắc bén và không dám “nổ súng” trước lực lượng không quân Israel hùng mạnh. Tuy nhiên nguồn tin từ Quân Chính phủ Syria cho biết, hiện Quân đội Syria đã làm chủ hệ thống tên lửa phòng không S-300 sau nửa năm huấn luyện bởi các huấn luyện viên quân sự Nga. Hiện tại, S-300 đã đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phòng thủ quốc gia.

Ngày 1/11, S-300 cuối cùng đã được sử dụng, ngay lần đầu tiên đã tiêu diệt 3 UAV trinh sát của Israel. Phía Israel ngay lập tức đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ phá hủy căn cứ tên lửa phòng không S-300 đã bắn hạ UAV của Israel. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn chưa có hành động nào.

Nguồn tin giấu tên cho biết, Nga đã gửi thông điệp cảnh cáo đến Israel qua nhiều kênh thông tin khác nhau, Nga cho rằng UAV của Israel đã xâm nhập trái phép vào không phận của Syria, Syria hoàn toàn có quyền tiêu diệt những UAV này. Nếu như Israel tiến hành các hành động đáp trả, Nga sẽ bố trí hệ thống S-400 và máy bay Su-35 ở Syria để hỗ trợ cho Chính phủ Syria.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: S-300 S-300 của Syria hệ thống phòng không S-300 hệ thống phòng không Syria bắn hạ UAV UAV Israel Địa Trung Hải tình hình Syria quân đội Syria UAV trinh sát chiến sự Syria

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !