Rùng mình nghe bác sĩ kể chuyện gắp dao lam từ thực quản bệnh nhân

Khi bác sĩ hỏi về việc vì sao nuốt dao lam, bệnh nhân chỉ nói muốn được ra ngoài gặp người yêu.

Rùng mình nghe bác sĩ kể chuyện gắp dao lam từ thực quản bệnh nhân - ảnh 1

Hình ảnh dao lam người bệnh nuốt phải

Phạm nhân nuốt dao lam mong được ra ngoài


Thạc sĩ, bác sĩ Chu Nhật Minh - Phó trưởng khoa Nội soi - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, những ca cố tình nuốt dao lam chỉ xảy ra ở những người là phạm nhân hoặc bị tâm thần.

Khoa Nội soi của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội thường xuyên tiếp nhận các trường hợp dị vật đường tiêu hóa, trong đó kinh hoàng nhất là những trường hợp hóc dao lam (½ lưỡi dao cạo râu). Một vài trường hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần thì không ai biết vì sao người  bệnh lại nuốt được dao lam. Còn lại là các phạm nhân đang thụ án trong tù.

Lật lại từng tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lưu lại tại khoa Nội soi, bác sĩ Minh lần lượt tìm đến những bệnh án của bệnh nhân đã từng nuốt dao lam. Trong đó có bệnh nhân Phạm Văn H. 34 tuổi ở Thanh Hóa đang là phạm nhân cải tạo trong tù. 

Bác sĩ Minh kể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, khó thở, thở khò khè, đau cổ, cổ sưng nề tấy đỏ, bệnh nhân không thể nuốt. Khi bác sĩ hỏi về việc nuốt dao lam bệnh nhân chỉ nói muốn được ra ngoài gặp người yêu. Các bác sĩ cho biết Phạm Văn H. nhập viện chiếc dao lam đã chui vào thực quản của bệnh nhân, cứa vào thành thực quản gây rách và hoại tử lan rộng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng khiến bệnh nhân đau đớn.

Bác sĩ Minh và các bác sĩ trong khoa tiến hành hội chẩn, chụp X- quang phát hiện vị trí của chiếc dao lam khá “hiểm”. Bệnh nhân được chuyển đi phẫu thuật sau đó.

Bác sĩ Minh cho biết nếu mình tiến hành gắp chiếc dao lam bằng phương pháp nội soi như khoa vẫn làm thì khi đưa được chiếc dao lam ra ngoài toàn bộ thực quản của bệnh nhân bị xé toạc, chưa kể lưỡi lam rất sắc có thể cắt vào các cơ quan nằm cạnh thực quản, ví dụ như động mạch chủ, khí quản, các cơ ở nền cổ... 

Vì thành thực quản không thẳng như nhiều người nghĩ mà nó có các chỗ uốn lượn, có chỗ hẹp. Ngoài ra, chỗ thực quản thủng bị viêm nhiễm, hoại tử lan rộng, lưỡi dao đã di chuyển, đã xoay ngang so với vị trí ban đầu ( khi nuốt) nên phẫu thuật sẽ là biện pháp tốt hơn. Ngoài việc lấy bỏ lưỡi dao, các bác sĩ sẽ còn phải đánh giá các thương tổn của các bộ phận lân cận.

Bác sĩ Minh cho biết  ông cũng không thể tưởng tượng được anh ta lại dám nuốt cả dao lam sắc lẹm vào bụng, cũng chẳng thể hiểu anh ta nuốt như thế nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến cả con dao sắc vào cuống họng đã thấy ghê người. Phạm nhân khi nuốt dao lam được hỏi cũng không biết vì sao mình nuốt được vào bụng.

Nuốt đinh, thép

Hơn hai mươi năm bác sĩ Minh và các đồng nghiệp làm việc tại bệnh viện Việt Đức đã gặp hàng trăm ca hóc dị vật khác nhau, trong đó hóc đinh cũng rất nhiều. 

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Th. 45 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội là một ví dụ. Ông Th. làm thợ mộc với thói quen tay cầm búa, miệng ngậm đinh. Trong lúc đang làm việc, bị ho, hắt hơi thế là chiếc đinh chui rơi vào khí quản.
Rùng mình nghe bác sĩ kể chuyện gắp dao lam từ thực quản bệnh nhân - ảnh 2

Hình ảnh chiếc đinh nạn nhân nuốt phải


Bệnh nhân đau ngực, ho ra máu. Sau khi chụp X-Quang xác định được vị trí dị vật. Các bác sĩ khoa nội soi đã quyết định gắp dị vật bằng phương pháp nội soi để đưa chiếc đinh ra ngoài.

Bác sĩ Minh đưa ra tập bệnh án của bệnh nhân Bùi Công T. 25 tuổi, trú tại Hà Nam. Bệnh nhân T. đã nuốt rất nhiều đoạn thép vào bụng mình. Khi có biểu hiện đau bụng, người nhà cho bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ của tuyến dưới thấy không thể can thiệp nên đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Đức. Khi đến viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái thủng thực quản và dạ dày. Nhiều mẩu thép đã được các bác sĩ khéo lép gắp ra.

Với bác sĩ Minh việc lựa chọn phương pháp nào phù hợp để đưa dị vật ra rất quan trọng.  Tùy vào từng dị vật bị hóc và từng vị trí của dị vật các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp đưa dị vật ra cho phù hợp tránh nguy hiểm cho bệnh nhân.
Khánh Ngọc

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !