Reuters: 90% người biểu tình Hong Kong sẵn sàng ở trên phố hơn 1 năm
Trong một tháng qua, những tuyến đường huyết mạch dẫn tới 3 quận trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất tại Hong Kong đã bị hàng ngàn người biểu tình dùng gỗ và thép dựng hàng rào ngáng đường. Thậm chí, nhiều người biểu tình còn chuẩn bị sẵn cho một chiến dịch chiếm đường phố lâu dài với hàng loạt chiếc lều được dựng lên.
Làn sóng biểu tình Hong Kong được mệnh danh “Cuộc cách mạng Ô” đã trở thành một trong những thách thức chính trị lớn nhất đối với chính quyền Bắc Kinh kể từ sau cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
"Cuộc cách mạng Ô" của người dân HongKong trong 1 tháng qua được tổ chức nhằm phản đối việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát với đặc khu này. |
Trong đó, lực lượng chính trong các đoàn biểu tình Hong Kong là giới sinh viên, đã tham gia trả lời cuộc điều tra của hãng tin Reuters. Cuộc điều tra này được tiến hành tại 2 địa điểm lớn được người biểu tình Hong Kong chiếm đóng trong 1 tháng qua.
Cuộc điều tra của Reuters ghi nhận 87% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng tham gia chiến dịch biểu tình trong hơn 1 năm. Trong khi đó, 93% người nói nếu cảnh sát buộc họ phải rời đi, họ sẽ tái hợp lực lượng để tổ chức chiếm những khu phố khác.
Làn sóng biểu tình tại Hong Kong trong một tháng qua đã chứng kiến từ những cuộc đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình cho tới các vụ tấn công của những kẻ giấu mặt chống biểu tình cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền đặc khu và người dân.
Nguyên nhân dẫn tới làn sóng biểu tình tại Hong Kong là do chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát cuộc bầu cử vào vị trí lãnh đạo mới tại đặc khu vào năm 2017. Theo đó, chỉ những ứng cử viên vượt qua vòng loại của 1.200 quan chức thân Bắc Kinh mới đủ tiêu chuẩn tham gia vào cuộc đua này.