Radar Trung Quốc "bất thình lình" xuất hiện cạnh tổ hợp Pantsir của Nga ở Syria

Sự xuất hiện của radar JYL-1 do Trung Quốc sản xuất bên cạnh hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga đang giúp quân đội Syria tăng cường năng lực kiểm soát không phận.

Kênh truyền hình Nga Channel One đã cho đăng tải đoạn video được ghi ở phía bắc Syia. Theo các chuyên gia, không chỉ có hệ thống phòng không Pantsir-S1của Nga mà cả radar JYL-1 do Trung Quốc sản xuất cũng xuất hiện tại khu vực này. Sự xuất hiện của bộ đôi được cho sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực hoạt động cho các hệ thống phòng không của quân đội Syria.

Hệ thống radarJYL-1 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Theo một số nguồn tin, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Pantsir-S1 hiện tích hợp hoạt động với radar JYL-1 của Trung Quốc. Đây sẽ là lợi thế giúp quân đội Syria mở rộng bán kính phát hiện các mục tiêu trên không. Bởi radar JYL-1 của Trung Quốc được cho có khả năng phát hiện các mục tiêu khí động học ở khoảng cách là 450 km. Với ưu thế này, quân đội Syria hoàn toàn có thể kiểm soát phần lớn không phận trên lãnh thổ Syria.

Song cho tới nay, chưa rõ bằng cách nào mà radar JYL-1 của Trung Quốc được chuyển tới Syria. Nhưng trước đó, hãng tin Sina của Trung Quốc cho hay, giới chức Damascus đã đề xuất với chính quyền Bắc Kinh về việc cung cấp các hệ thống phòng không của Trung Quốc cho quân đội Syria.

Còn theo các chuyên gia, radar JYL-1 của Trung Quốc cũng có thể cùng hoạt động với hệ thống phòng không S-300. Do đó, quân đội Nga – Syria có thể kiểm soát vùng không phận cách biên giới Syriahàng trăm kilomet, đồng thời phát hiện những mục tiêu thù địch tiềm tàng và đưa ra biện pháp đối phó kịp thời.

Video: Radar Trung Quốc "bất thình lình" xuất hiện cạnh tổ hợp Pantsir của Nga ở Syria

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Radar Trung Quốc bất thình lình xuất hiện cạnh tổ hợp Pantsir của Nga ở Syria radar JYL-1 của Trung Quốc tổ hợp Pantsir căng thẳng ở syria hệ thống phòng không Pantsir-S1

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !