Quyết thay đổi "hàng loại hai thì dùng trong nước”
Nói đến vai trò, mục đích của cuộc vận động, ông Trần Đức Lai- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Cuộc vận động không phải là bảo hộ mậu dịch trong nước trái với quy định của WTO mà đây là biện pháp kích cầu nhằm gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế đất nước bằng cách tổ chức cho nhân dân tự nguyện, tự giác thay đổi nhận thức và xây dựng thái độ tiêu dùng hàng nội địa của chính mình. Cuộc vận động nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, giảm bớt tính hướng ngoại, làm cho doanh nhân, doanh nghiệp cố gắng sản xuất hàng có sức cạnh tranh.
![]() |
| Ông Trần Đức Lai- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị. |
Sau hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, đã có sự thay đổi khá lớn đối với đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.
Thứ nhất phát huy được lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tạo tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng của nhân dân thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng bền vững. Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống.
Thứ hai là cuộc vận động đã tác động đến toàn xã hội, người Việt dùng hàng Việt tăng lên đáng kể tạo sức cạnh tranh lớn cho hàng hóa Việt Nam. Đặc biệt là thị trường hàng nội địa phát triển khá tốt ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cuộc vận động trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh tốt.
Trong ba năm vừa qua, báo chí đã góp phần quan trọng trong thành công của cuộc vận động.
Thứ trưởng đã nêu ra những ưu điểm và hạn chế báo chí rút kinh nghiệm làm tốt hơn cuộc vận động: Hiện nay chúng ta có gần 800 báo in, 67 đài phát thanh truyền hình, 68 báo điện tử… là điều kiện thuận lợi để triển khai cuộc vận động của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Báo chí làm nhanh, hưởng ứng cuộc vận động, tuyên truyền, đổi mới nhận thức của người Việt, đồng thời cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại để làm tốt hơn, nhằm tạo được văn hóa sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản xuất hàng Việt, khuyến khích các nhà phân phối.
![]() |
Tại Hội nghị, bà Lê Việt Nga- Phó Vụ trưởng Vụ thụ trường trong nước, Bộ công thương cho biết, trước cuộc vận động, có đến 77% người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng các thương hiệu nước ngoài, 23% tin dùng các sản phẩm trong nước nhưng sau 3 năm triển khai cuộc vận động, có 71% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng Việt trong các hệ thống siêu thị chiếm 80-90%, có siêu thị còn chiếm đến gần 95%. Về việc mở rộng kênh phân phối hàng Việt, các địa phương trên cả nước đã tổ chức được gần 1.150 đợt bán hàng về nông thôn, với 11.500 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 2 triệu người dân địa phương tham quan mua sắm. Hiện nay người Việt càng đánh giá cao hàng Việt. Tại nhiều địa phương, mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng, nhóm hàng thực phẩm, rau củ là 58%…Những kết quả đạt được là nhờ hiệu ứng của hoạt động thông tin, tuyên truyền.
Ông Lê Bá Trình- Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, Trưởng Ban thường trực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương, MTTQVN nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong cuộc vận động và cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí phải tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xem cuộc vận động này là một nhiệm vụ chính trị, thông tin thường xuyên, liên tục.

