Quy mô tập trận chung Mỹ-Philippines ngày càng lớn
Tập trận chung Balikatan lần thứ 29 giữa Mỹ và Philippines năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến ngày 17/4 ngoài khơi vịnh Subic phía Bắc Philippines. Hai bên sẽ điều động ít nhất 8000 binh lính tham gia tập trận, tính riêng về số lượng binh linh thì tập trận chung năm nay đã có quy mô lớn hơn năm ngoái.
Trước đó, từ tháng 3/2013, 6 tàu của hải quân Mỹ lần lượt đến Philippines. Ngày 2/4, tàu đổ bộ USS Tortuga đang biên chế tại Hạm đội 7 hải quân Mỹ đã đến Philippines. Như vậy có tổng cộng 7 tàu Mỹ đã có mặt ở đây chuẩn bị cho cuộc tập trận, trong đó có 2 tàu chỉ huy, tàu đổ bộ tàu hộ vệ tên lửa.
![]() |
| Tàu USS Tortuga, điểm nhấn của cuộc tập trận chung năm nay giữa Mỹ và Philippines |
Bên cạnh đó, Mỹ tuyên bố điều động 12 máy bay chiến đấu F/A-18, máy bay vận tải C-130 và máy bay trực thăng, phía Philippines điều động 10 máy bay và 2 tàu chiến tham gia cuộc tập trận này.
Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough Shoal giữa Philippines và Trung Quốc bùng lên vào tháng 4.2012 vẫn tiếp diễn, giới quan sát đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của tàu đổ bộ Mỹ USS Tortuga trong cuộc tập trận Balikatan năm nay. Từ cơ cấu các tàu Mỹ đến Philippines lần này cho thấy hai bên rất coi trọng việc luyện tập đổ bộ, tập trung nâng cao khả năng đổ bộ tác chiến của binh lính.
Đại tá Arnulfo Marcelo Burgos, phát ngôn viên của quân đội Philippines cho biết, trọng tâm của đợt diễn tập năm nay là luyện tập viện trợ nhân đạo và cứu nạn. Ngoài ra, hai bên cũng tiến hành diễn tập bắn đạn thật. Phía Philippines hy vọng, thông qua các hoạt động này có thể nâng cao khả năng phối hợp diễn tập của quân đội hai nước.
Tập trận Balikatan mà cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Philippines bắt đầu từ năm 1991, mục đích là nhằm tăng cường sự hợp tác của quân đội hai nước trong lĩnh vực chống khủng bố, chống cướp biển, buôn lậu và cứu hộ thiên tai. Trong đợt tập trận năm ngoái, hai bên đã mời Nhật, Hàn Quốc, Úc cử quan sát viên tham gia. Đợt tập trận năm nay, số lượng quan sát viên cũng tăng lên.
