Quốc hội sẽ bàn Luật Phá sản sửa đổi
Sáng 13/9, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi). Như thường lệ, hầu hết các văn bản, báo cáo, ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan đều được gửi tới UBTVQH. Tuy nhiên, văn bản đóng góp ý kiến của Bộ KH&ĐT chưa có.
Ngay đầu buổi làm việc, khi trình bày về báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Văn Giàu cũng đề cập, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản đóng góp ý kiến từ Bộ KH&ĐT và hiện Bộ này mới đang triển khai làm.
Sau đó Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phía Bộ KH&ĐT giải thích về việc này.
Đại diện Bộ KH&ĐT – Thứ trưởng Đặng Huy Đông lý giải việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) được thực hiện gấp gáp. Thứ 2 tuần trước Bộ mới nhận được văn bản yêu cầu từ Chính phủ. Đến thứ 4 Bộ tổ chức họp gấp về vấn đề này, và sang ngày thứ 5 thì trình văn bản đóng góp ý kiến lên xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi tới UBTVQH.
Đến sáng nay (13/9) Thủ tướng đồng ý nội dung mà Bộ KH&ĐT trình. Đến 8h30 cùng ngày văn bản mới ra, và Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã ký, tuy nhiên vẫn chưa đóng dấu. Bản đóng góp ý kiến đã ký có 7 trang, trong đó có 4 trang phụ lục. Ông Đông nói, nếu UBTVQH cho phép thì sẽ đọc bản chưa được đóng dấu (nội dung giống bản đã được đóng dấu)…
Luật phá sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được gửi ra Quốc hội tại phiên họp thứ 6 vào tháng 10 tới, và phải gửi tài liệu trước cho các ĐBQH. Phó Chủ tịch Kim Ngân đề nghị Bộ KH&ĐT sớm có văn bản chính thức gửi cho UBTVQH để ban soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các Bộ, ngành. Trên cơ sở đó Ủy ban Kiểm tra sẽ thẩm tra các ý kiến tiếp thu có liên quan trước khi trình Quốc hội.
Sau phiên giải lao, đến 10 giờ cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo Văn phòng Chính phủ đã có công văn chính thức gửi tới hội nghị. Kết thúc buổi làm việc, chủ trì phiên họp đề nghị ban soạn thảo khẩn trương hoàn tất các nội dung, sớm gửi tài liệu cho ĐBQH và trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới theo đúng tiến độ.
Trước đó, tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn của UBTVQH trong phiên họp thứ 20 (diễn ra vào tháng 8), đã có ý kiến đề nghị tại các buổi làm việc, người đến tham dự phiên họp UBTVQH phải là Bộ trưởng. Trường hợp đặc biệt, nếu Bộ trưởng không đến được thì người dự thay phải là Phó thủ tướng chuyên trách, chứ không nên ủy quyền cho Thứ trưởng.