Quốc hội Mỹ sẽ không cho phép ông Trump gỡ các biện pháp trừng phạt chống Nga
![]() |
Quốc hội tuyên bố sẽ không cho phép ông Trump hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga |
Nếu Donald Trump quyết định hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga thì ông sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ Quốc hội Mỹ, thành viên của Hạ viện từ đảng Dân chủ Adam Schiff cho biết trong chương trình truyền hình "Tuần này với George Stephanopoulos" trên kênh ABC.
"Thành thật mà nói, chúng tôi trong Quốc hội không cho rằng, các biện pháp đã áp dụng là đủ để gây áp lực (đối với Nga)", ông Schiff cho biết. Theo ông, nếu ông Trump từng bước hủy bỏ trừng phạt thì không chỉ các đảng viên Dân chủ, mà còn các đảng viên Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain sẽ yêu cầu tăng cường cơ chế trừng phạt.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào hôm Chủ nhật, thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng Sean Spicer cho biết về những nghi ngờ của mình cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga vì cáo buộc Nga tham gia vào các cuộc tấn công mạng là một phản ứng phù hợp.
Ngày 29/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cơ quan, công ty và cá nhân của Nga do "can thiệp vào cuộc bầu cử" và "gây áp lực đối với các nhà ngoại giao Nga" đang làm việc tại Mỹ. Mỹ đã cấm các nhà ngoại giao Nga vào 2 khu dân cư là tài sản ngoại giao Nga và cáo buộc 35 nhà ngoại giao Nga là nhân vật không được hoan nghênh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nhằm đáp trả lại những hành động của Washington. Moscow có quyền trả đũa, nhưng sẽ không hạ mình đến mức độ ngoại giao kiểu "nhà bếp", người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.