Quốc hội Mỹ duyệt chi 662 tỷ đô la cho quốc phòng
Quốc hội Mỹ duyệt chi 662 tỷ đô la cho quốc phòng
Quốc hội Mỹ vừa thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng với con số khổng lồ 662 tỷ đô la. |
Theo AP, đạo luật sẽ cho phép chi tiền cho nhân sự trong quân đội, các hệ thống vũ khí, chiến tranh ở Afghanistan và Iraq và chương trình an ninh quốc gia của Bộ Năng lượng trong năm tài khóa mới.
Đạo luật này thông qua khoản ngân sách thấp hơn 27 tỉ đô la so với ước tính của Tổng thống Obama và thấp hơn 43 tỉ đô la so với ngân sách mà Quốc hội đã chi tiêu cho Lầu Năm Góc trong năm nay. Điều đó phản ánh chính sách chi tiêu thắt lưng buộc bụng nhằm tránh thâm hụt cùng với việc cuộc chiến ở Iraq đã kết thúc và Hoa Kỳ rút dần quân ở Afghanistan.
Đạo luật này cũng đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng giảm chi tiêu cho quốc phòng của Hoa Kỳ, một thực tế mà lần đầu tiên Lầu Năm Góc phải đối mặt kể từ sau vụ khủng bố 11/9. Trong thập kỷ sau vụ khủng bố chấn động Mỹ và thế giới, Lầu Năm Góc đã tiêu với số tiền gần gấp đôi số ngân sách vừa được thông qua. Tuy nhiên kế hoạch cắt giảm thâm hụt của Tổng thống Obama được các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội nhất trí đã buộc Bộ Quốc phòng phải tham gia vào công cuộc cắt giảm ngân sách.
Ban đầu Nhà Trắng dọa phủ quyết đạo luật nhưng hôm thứ Tư đã rút lại lời đe dọa.
Ngoài việc thông qua lượng ngân sách chi cho quốc phòng, đạo luật này còn áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, mục tiêu nhắm đến các thể chế tài chính nước ngoài thực hiện giao dịch với ngân hàng Trung ương nước này.
Bên cạnh đó, đạo luật yêu cầu tạm dừng trợ cấp 700 triệu đô la cho Pakistan cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng cung cấp cho Quốc hội một bản báo cáo kế hoạch của Islamabad trong việc chống lại nguy cơ sử dụng các thiết bị cảm ứng gây nổ.
Một nội dung khác được đề cập trong đạo luật này là yêu cầu Lockheed Martin, nhà thầu của dự án sản xuất máy bay chiến đấu F-35, phải tự chi trả cho các chi phí đội lên trong các hợp đồng mua máy bay trong tương lai.
Lầu Năm Góc dự kiến sẽ mua 2.443 máy bay cho các lực lượng không quân, thủy quân lục chiến và hải quân nhưng với tổng chi phí lên đến 1.000 tỷ đô la, đây sẽ là vụ mua bán tốn kém nhất trong lịch sử quân đội.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu dài về “mối quan hệ phức tạp của quân đội – công nghiệp – và quốc hội”, thượng nghị sĩ John McCain lại chỉ trích dự án này cũng như quyết định nghiên cứu và tích hợp các công nghệ quan trọng của nó.
“Các chuyên gia thì gọi dự án này của Lầu Năm Góc là sự phát triển đồng thời về nhiều mặt, tôi thì gọi nó là mớ lộn xộn,” ông McCain nói.
Tùng Lâm