Quốc hội Mỹ coi Nga là "hiểm họa nghiêm trọng" sau các cáo buộc tấn công mạng
Phiên điều trần này diễn ra một ngày trước khi ông Trump, người vừa được bầu làm Tổng thống Mỹ, sẽ bị các giám đốc các cơ quan tình báo Mỹ thẩm vấn về các cáo buộc tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ.
![]() |
Ông Donald Trump vẫn bình tĩnh trước những thông tin cho rằng Nga đã giúp ông đắc cử Tổng thống Mỹ. |
Ông Trump rất có thể sẽ phải đối mặt với sự công kích từ rất nhiều nghị sĩ Mỹ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, có tư tưởng e ngại Nga và không hài lòng trước những phát biểu khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin của ông.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Mike Rogers và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Marcel Lettre đã xuất hiện trước Ủy ban Các lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ, hiện do thượng nghị sĩ John McCain, người luôn chỉ trích ông Putin, làm chủ tịch.
Sau phiên điều trần, một thông cáo chung đã được đưa ra. "Nga là quốc gia có khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và là hiểm họa nghiêm trọng đối với các cơ quan chính phủ, quân đội, ngoại giao, thương mại và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Hoa Kỳ", thông cáo này viết.
Phiên điều trần này cũng diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra quyết định trục xuất 35 quan chức ngoại giao Nga và áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo của Nga.
Các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ xâm nhập vào hệ thống máy tính của đảng Dân chủ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, và sau đó nhiều công ty an ninh mạng của Mỹ cũng khẳng định điều này. Moscow phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trên.
Không những vậy, các quan chức tình báo Mỹ cũng cho biết, các cuộc tấn công mạng của Nga đều có mục đích giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8/11/2016. Một vài thành viên đảng Cộng hòa cũng có ý kiến tương tự.
Các tài liệu bị đánh cắp từ hệ thống máy tính của đảng Cộng hòa và của ông John Podesta, chủ tịch nhóm vận động tranh cử của bà Clinton, đã được gửi cho truyền thông trước khi cuộc bầu cử diễn ra và làm phe Clinton khốn đốn.
Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Trump nói: “Ông Julian Assange từng nói rằng ngay cả một đứa trẻ 14 tuổi cũng có thể vào được hộp thư của Podesta, sao đảng Dân chủ lại bất cẩn như thế? Cần phải nói rằng Nga không hề đưa những thông tin trên cho ông ta”.
Ông Trump cũng nói rằng cung cách đưa tin của truyền thông Mỹ về các cáo buộc tấn công mạng này là “không trung thực”. Ông và các cố vấn cấp cao của mình tin rằng đảng Dân chủ đang cố tình bêu xấu chiến thắng của ông.
Một số thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông McCain, tin rằng Mỹ cần phải đáp trả một cách cứng rắn nhằm ngăn những “hành vi gây hấn” của Nga. Ông cũng là một trong số vài quan chức đảng Cộng hòa cùng đảng Dân chủ kêu gọi thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm điều tra các cáo buộc Nga xâm nhập hệ thống mạng của Mỹ, mặc dù nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối của lãnh đạo đảng Cộng hòa.
Tổng thống Obama cũng yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ thực hiện một bản đánh giá đầy đủ về vụ việc này. Theo một nguồn tin giấu tên, rất có thể bản đánh giá này sẽ được hoàn tất và gửi đến ông Obama trong tương lai gần.