Quảng Nam sẽ diễn tập phòng tránh động đất
Quảng Nam sẽ diễn tập phòng tránh động đất
>> Quảng Nam: Người dân hoang mang vì rung chấn
>> Quảng Nam đề nghị làm rõ tiếng nổ trong lòng đất
![]() |
Theo đoàn khảo sát của Bộ KH-CN, việc tích nước của thuỷ điện Sông Tranh 2 đã làm gia tăng cường độ hoạt động của các đới đứt gãy đã có từ trước, dẫn tới động đất kích thích tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) trong thời gian qua - Ảnh: HC |
Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, các vụ rung chấn xuất hiện kể từ cuối năm 2010, khi đập dâng thuỷ điện Sông Tranh 2 bắt đầu tích nước để phát điện. Đến nay đã xảy ra hơn 200 vụ rung chuyển lớn nhỏ tại các xã Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Bui, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Dương, thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) và các xã Trà Leng, Trà Dơn (huyện Nam Trà My) trong bán kính khoảng 30km chung quanh lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 2.
Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, số lượng và mức độ xảy ra chấn động ngày càng dày với cường độ ngày càng mạnh hơn. Đã có nhiều ngôi nhà, công trình công cộng bị nứt móng, tường và mức độ nứt ngày càng nghiêm trọng hơn sau các đợt dư chấn. Từ chiều 30/11 và trong ngày 1/12, đoàn công tác của Bộ KH-CN đã tiến hành khảo sát thực tế tại 24 điểm ở hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chiều 1/12, TS.Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, trưởng đoàn khảo sát đưa ra nhận định ban đầu: Nguyên nhân gây nên hiện tượng lạ tại Bắc Trà My thời gian qua là động đất kích thích. Hoạt động của các đới đứt gãy theo trục Bắc và Tây Bắc - Đông Nam tại bờ trái của thủy điện Sông Tranh đã có từ trước. Biểu hiện là đã xuất lộ suối nước nóng Nước Vin thuộc xã Trà Giác (Bắc Trà My). Việc tích nước của thủy điện càng làm gia tăng cường độ hoạt động của đới đứt gãy. Ông cho rằng động đất kích thích là hiện tượng bình thường, sau một thời gian sẽ hết nên nhân dân không cần phải quá lo lắng.
Các thành viên trong đoàn khảo sát là PGS.TS Phan Trọng Trịnh và TS. Lê Trường Sơn (Viện Vật lý địa cầu) cho biết thêm, động đất kích thích liên quan đến sự tích nước của thủy điện đã xảy ra ở nhiều nơi như Hòa Bình, Sơn La… theo xu thế giảm dần và sau 5 năm sau sẽ hết khi việc tích nước thuỷ điện đạt trạng thái cân bằng. Động đất kích thích tại thuỷ điện Sông Tranh 2 có cường độ khoảng 3,5 - 4 độ Richte, trong khi thủy điện này chịu được động đất 5 độ Richte nên không quá nguy hiểm. Hiện tượng này cũng không gắn liền với việc hoạt động của núi lửa.
Tuy nhiên đoàn khảo sát cũng cho rằng, mức động đất này tuy không ảnh hưởng đến công trình thủy điện nhưng có thể sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Vì vậy phải xác định vùng có hoạt động động đất mạnh để xây dựng phương án di dời dân cho hợp lý. Viện Địa chất và Vật lý địa cầu sẽ soạn thảo tờ rơi, tạo website cảnh báo động đất để tuyên truyền cho nhân dân. Bênh cạnh đó, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 là Ban Quản lý dự án thủy điện 3 phải có trách nhiệm đặt máy đo gia tốc tác động đến bờ đập thủy điện.
Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả đề nghị đoàn khảo sát sớm có báo cáo chính thức để UBND tỉnh thông báo cho nhân dân biết tường tận về hiện tượng nêu trên, trấn an người dân không nên quá hoang mang, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương có phương án ứng xử hợp lý để đảm bảo tính mạng, tài sản của dân. Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành chức năng liên quan cần đặt ở khu vực Trà My một trạm quan trắc để an dân và tạo niềm tin trong nhân dân.
Ông cũng cho hay, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với Ban Quản lý dự án thủy điện 3 để đưa ra mức độ an toàn của bờ đập, sau đó thông báo người dân cho vùng hạ du yên tâm. Nếu trong những ngày tới tiếp tục xuất hiện động đất tại đây thì tỉnh Quảng Nam sẽ có kế hoạch cho dân diễn tập phòng tránh động đất nhằm hạn chế thiệt hại nếu có động đất lớn xảy ra
HẢI CHÂU
