Hình ảnh sốc về Pantsir-S1 bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ 'vùi dập' ở Libya

Hệ thống Pantsir-S1 vừa khẳng định “tên tuổi” ở Syria thì đã nhanh chóng tàn lụi ở Libya khi bị UAV của Thổ Nhĩ Kỳ biến thành đống sắt vụn.

{keywords}
Chỉ trong vòng 72h (từ ngày 18-21/5) thiệt hại đối với lực lượng phòng không của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy trong cuộc giao tranh với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn là rất lớn.
{keywords}
Đã có tới 9 tổ hợp Pantsir-S1 (một số nguồn nói là 7 tổ hợp) nằm trong biên chế của LNA bị tiêu diệt, trong đó 3 tổ hợp bị GNA “bắt sống” tại căn cứ không quân Al-Watiya. Đây là kết quả khiến giới quan sát quân sự kinh ngạc và bàng hoàng.
{keywords}
Với kỳ tích ở Syria, Pantsir-S1 tỏa sáng, và trở thành “vũ khí nóng” trên thị trường vũ khí quốc tế, mới đây nhất, một số nguồn tin cho rằng, Saudi Arabia đang xem xét mua nhiều hệ thống Pantsir-S1 của Nga để “lấp chỗ trống” sau khi Mỹ rút lá chắn Patriot khỏi quốc gia này.
{keywords}
Tuy nhiên, với thảm bại vừa rồi, Pantsir-S1 đã bị đặt nhiều câu hỏi, và ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang như "ngồi trên đống lửa". Việc LNA bị mất gần như toàn bộ số lượng Pantsir-S1 theo nhận định có liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng một trạm trinh sát điện tử thụ động đặc biệt, đó là radar thụ động Kolchuga-M do Ukraine sản xuất.
{keywords}
Radar này cho phép máy bay không người lái (UAV) Thổ Nhĩ Kỳ định vị chính xác nơi triển khai các tổ hợp Pantsir-S1 và âm thầm tiêu diệt chúng. Theo giới phân tích, ngoài việc sử dụng radar định vị chính xác vị trí của Pantsir-S1, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành nghiên cứu toàn bộ đặc tính của hệ thống này và phát hiện vùng mù của Pantsir-S1 là khu vực ngay trên đỉnh đầu của hệ thống.
{keywords}
Đa số các hệ thống Pantsir-S1 bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt theo phương thẳng đứng. Phát hiện của Thổ Nhĩ Kỳ được rút ra từ những bài học “xương máu”. Trên thực tế, không phải hệ thống Pantsir-S1 hoàn toàn “vô dụng” ở Libya, thời gian qua chúng đã lập nhiều chiến công cho LNA khi tiêu diệt được nhiều UAV của Thổ Nhĩ Kỳ.
{keywords}
Tuyên bố được LNA đưa ra hôm 13/5 cho biết, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến nay (tính cả chiếc bị bắn rơi hôm 13/5), tổng cộng hệ thống Pantsir-S1 đã khiến tổng cộng 16 chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ phải nằm đất. Sau những thất bại “cay đắng” này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra biện pháp hiệu quả để đối phó với Pantsir-S1.
{keywords}
Cũng có thông tin cho rằng, Israel đã chia sẻ dữ liệu tình báo với Ankara trong việc đối phó với Pantsir-S1. Israel là quốc gia thành công nhất trong việc hủy diệt hệ thống phòng không Nga ở Syria. Thậm chí, Israel có thể đã tiếp cận và "bẻ khóa" thành công radar của tổ hợp vũ khí do Nga sản xuất.
{keywords}
Hiện tại lực lượng LNA vẫn không đưa ra bình luận gì về việc mất quyền kiểm soát căn cứ không quân Al-Vatiya và bị chiếm ít nhất một hệ thống phòng không Pantsir-S1. Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 này bị lực lượng đồng minh với Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trong tình trạng đầy đủ đạn dược.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !