Quan hệ tình dục quá sớm ảnh hưởng xấu đến phát triển não
Quan hệ tình dục quá sớm ảnh hưởng xấu đến phát triển não

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học y khoa bang Ohio, Hoa Kỳ vừa phát hiện ra rằng các thay đổi trên có thể xảy ra do quan hệ tình dục trong khi trí não vẫn còn đang phát triển.
John Morris, một tác giả của kết quả nghiên cứu này, cho biết “Quan hệ tình dục trong thời kì thanh thiếu niên, thời kì đầu trong cuộc đời, có thể có hại”.
Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu hành vi của những chú chuột hamster sau khi thực hiện hành vi giao phối.
Ba nhóm chuột đã được đưa vào thí nghiệm. Nhóm thứ nhất là những con chuột hamster 40 ngày tuổi – tương ứng với những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 20 – thực hiện hành vi giao phối. Nhóm thứ hai là những con chuột 80 ngày tuổi cũng thực hiện hành vi giao phối và nhóm cuối cùng không thực hiện hành vi này.
Rất nhiều cuộc thí nghiệm đã được thực hiện trong vòng 4 tháng để kiểm tra tâm trạng của các con chuột và kết quả cho thấy giao phối trong khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng.
Ví dụ như những con chuột hamster 40 ngày tuổi không dành nhiều sức lực để bơi khi đưa chúng xuống nước. Điều đó cho thấy chúng có tâm trạng chán nản. Khi bị đưa vào một mê cung, chúng sục sạo điên cuồng để tìm đường, một dấu hiệu cho thấy chúng cảm thấy cực kì lo lắng.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng quan hệ tình dục sớm cũng có thể gây ảnh hưởng đến trí não và giảm đi số lượng các mô sinh sản.
Những con chuột hamster thực hiện giao phối khi còn nhỏ có ít các nơ ron thần kinh dạng tua, gai phức tạp – những nơ ron có chức năng tạo ra các kích thích điện hóa trong bộ não – và có các bọc tinh dịch, nơi tiết ra tinh dịch, thì nhỏ hơn và ống dẫn tinh cũng nhỏ hơn.
Tuy nhiên, Zachary Weil, một tác giả của công trình nghiên cứu này nhấn mạnh rằng các phát hiện này của nhóm không nhất định khẳng định kết quả tương tự với con người bởi vì chuột hamster là loài vật giản đơn hơn con người rất nhiều.
Ông nói:” Cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa trên cả con người và động vật để hiểu tại sao một hoạt động như thế lại có thể gây ra những thay đổi về tâm trạng và sinh lí”.
Lê Dung