Quân đội Nga có thêm tên lửa hạt nhân hủy diệt mới

Theo tạp chí The Diplomat, lực lượng bộ binh Nga đã được cung cấp các tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M để thay thế các tên lửa chiến lược OTR-21 đã được sử dụng từ thời Liên Xô.

Thông tin trên được chỉ huy Lực lượng Bộ binh Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov tiết lộ trước báo giới vào ngày 22/2. “Quân đội Nga vẫn tiếp tục được cung cấp các loại khí tài quân sự và thiết bị mới. Chúng tôi đã ngừng sử dụng tên lửa OTR-21 Tochka-U sang tên lửa Iskander-M. Hiện tại 80% số đơn vị tên lửa của lực lượng bộ binh đã sử dụng loại tên lửa mới”, ông Salyukov nói.

Quân đội Nga có thêm tên lửa hạt nhân hủy diệt mới - ảnh 1

Tên lửa tầm ngắn 9K720 Iskander-M trong lễ diễu binh chào mừng ngày 9/5.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tuyên bố cùng ngày tại Hạ viện Quốc hội Nga rằng toàn lực lượng vũ trang Nga sẽ sử dụng tên lửa Iskander-M vào cuối năm 2017.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình thay thế loại tên lửa cũ bằng Iskander trên toàn quốc vào cuối năm nay. Một số trạm rađa của chúng tôi hiện đang được hoạt động trước đây đã được thử nghiệm đều được đưa vào sử dụng và đặt trong tình trạng trực chiến, có thể bao quát toàn bộ đất nước để phát hiện các loại tên lửa của đối phương và xác định đường bay của nó”, ông Shoigu nói.

Nga đã phóng thử tên lửa Iskander-M vào tháng 8/2016 trong một cuộc diễn tập quy mô lớn ở vùng Viễn Đông. “Tên lửa đã bắn trúng một mục tiêu tại một khu vực ở vùng Amur cách vị trí phóng tên lửa 300km”, một phát ngôn viên cho biết.

Vào tháng 2/2017, Lực lượng Bộ binh Nga được cho là đã phóng 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M vào các mục tiêu của quân khủng bố tại tỉnh Idlib (Syria). Iskander-M đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ năm 2006, và vào tháng 3 và tháng 4/2016 một số tin đồn cho biết tên lửa này đã được triển khai tới Syria. Tên lửa này cũng đã xuất hiện trong lễ diễu binh chào mừng ngày Chiến thắng Phát xít 9/5 năm ngoái.

Loại tên lửa hai tầng này có tầm bắn vào khoảng 400 – 500 km, có tải trọng tối đa 700kg và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Iskander-M được thiết kế để có thể né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây và hoạt động được trong các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Loại tên lửa đạn đạo này có thể được dùng để tiêu diệt các đơn vị tên lửa, đơn vị pháo binh cũng như các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương. Ước tính tổng số tên lửa 9K720 Iskander-M được quân đội Nga sử dụng là vào khoảng trên 100 chiếc. Một phiên bản xuất khẩu của Iskander-M đã được qungr bá với các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, tuy nhiên chỉ có phiên bản nội địa mới có thể trang bị đầu đạn hạt nhân.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !