Quân đội Mỹ lên tiếng về việc can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống

Tướng Milley khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 tới. 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ không có bất cứ vai trò nào trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Theo Tướng Milley, quân đội Mỹ không có vai trò giải quyết tranh cãi về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố của Tướng Milley được công bố khi có nhiều nguồn tin nghi ngờ Lầu Năm Góc có thể sẽ yêu cầu quân đội Mỹ can thiệp nếu như bùng nổ một cuộc tranh cãi về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào các binh sĩ trên tàu sân bay USS Wasp ở Yokosuka, Nhật Bản hồi tháng 5/2019. (Ảnh: Reuters).

“Nếu cuộc bầu cử xảy ra tranh cãi, nó sẽ được các tòa án và Quốc hội Mỹ xử lý thỏa đáng. Quân đội Mỹ không có vai trò can thiệp vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Hoàn toàn không có vai trò gì”, ông Milley trả lời phỏng vấn NPR và được phát sóng vào hôm nay (12/10).

Tuyên bố của Tướng Milley là lời khẳng định chắc chắn mới nhất về việc quân đội Mỹ không can thiệp vào kết quả bầu cử Mỹ. Mối lo ngại được dấy lên sau khi Tổng thống Donald Trump có tuyên bố cho biết ông không cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong trường hợp ông bị thua trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Joe Biden.

Trong khi đó, theo CNN, việc ông Trump nhanh chóng quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử sau thời gian điều trị Covid-19 là điều tất yếu. Bởi hàng loạt cuộc thăm dò ý kiến dư luận thời gian gần đây cho thấy, ông Trump đang ứng cử viên Biden bỏ xa sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào cuối tháng Chín và sự kiện Tổng thống Mỹ mắc Covid-19. 

Một cuộc khảo sát được Washington Post và ABC News tiến hành và công bố hôm 11/10 cho biết, tỷ lệ ủng hộ trên toàn nước Mỹ đối với ông Biden là 54% trong khi ông Trump là 42%. Nói cách khác, ông Biden đã bỏ xa ông Trump 12 điểm %.

Cuộc khảo sát của CBS cũng cho thấy, tại Michigan và Nevada, tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng 6 điểm tại mỗi bang. Còn khảo sát của ABC/Washington Post hé lộ gần 6/10 người cho biết họ cảm thấy thất vọng trước cách đối phó với dịch bệnh của Tổng thống Trump.

Vào đêm ngày 10/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thông báo Tổng thống Trump “không còn nguy cơ làm lây lan virus sang người khác”. Song ông Conley không khẳng định ông Trump đã có kết quả âm tính với virus corona chủng mới.

Đáng nói, Nhà Trắng hiện vẫn từ chối công bố thời điểm lần cuối cùng ông Trump âm tính với virus trước khi Tổng thống Mỹ tự xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 2/10. Ông Trump trở về Nhà Trắng sau 3 ngày điều trị Covid-19 ở Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed vào ngày 5/10. 

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng được xác định dương tính với virus corona chủng mới cùng hàng loạt quan chức trong Nhà Trắng. Bà Melania được thông báo đang hồi phục tốt.

Ngay khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã liên tiếp chia sẻ trên Twitter và khẳng định sức khỏe bản thân hiện còn tốt hơn mấy chục năm trước, cũng như ca ngợi những phương thuốc mà ông đã được đội ngũ y tế cho sử dụng để điều trị Covid-19.

Bắt đầu từ hôm nay, ông Trump sẽ liên tiếp tham gia trực tiếp tại các cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, Iowa và Bắc Carolina. 

Ông Trump: Tôi không còn dùng thuốc điều trị Covid-19

Ông Trump: Tôi không còn dùng thuốc điều trị Covid-19

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào tối 9/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã được làm lại xét nghiệm Covid-19, nhưng kết quả chưa có.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !