Quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ
Wall Street Journal (WSJ) hôm nay (25/2) cho biết, các cuộc đối thoại giữa đặc phái viên kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Choe Son Hui và các cựu quan chức Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/3 nhưng đã phải hủy bỏ sau khi ông Choe bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Hiện chưa rõ tại sao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho ông Choe nhưng theo WSJ vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 12/2 của Bình Nhưỡng cùng vụ sát hại một công dân Triều Tiên được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un tại Malaysia có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc này.
Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng các điệp viên Triều Tiên đã ám sát người đàn ông có khả năng là ông Kim Jong Nam hôm 13/2 tại Malaysia.
![]() |
Quốc kỳ Triều Tiên tại một cuộc họp ở Geneva. Nguồn: Reuters |
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin về cuộc đối thoại nói trên. “Chính phủ Mỹ không có bất kỳ một kế hoạch nào về hai cuộc đối thoại sắp tới ở New York”, vị quan chức này cho biết và từ chối bình luận về trường hợp cấp visa của cá nhân.
Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về báo cáo cho rằng cuộc gặp gỡ ở New York đã bị hủy bỏ, khẳng định kế hoạch này không liên quan đến chính phủ Mỹ và Hàn Quốc.
Nếu diễn ra đúng kế hoạch, cuộc họp tại New York sẽ là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Triều Tiên tới Mỹ kể từ năm 2011 và cũng là lần liên lạc đầu tiên giữa các đại diện Washington và Bình Nhưỡng kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống.
Ông Choe, giám đốc cơ quan quan hệ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, từng gặp gỡ các cựu quan chức và các học giả Hoa Kỳ trước đây, lần cuối cùng là tại Geneva hồi tháng 11/2016 trong các cuộc thảo luận không chính thức.
Trả lời phỏng vấn Reuters hôm 23/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông rất lo ngại về các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và “đây là một tình huống hết sức nguy hiểm”. Ông Trump không loại trừ khả năng sẽ gặp lãnh đạo Kim Jong Un vào một thời điểm nào đó trong tương lai tùy tình hình cụ thể nhưng cho rằng việc này có thể đã quá muộn.