"Quân chính phủ và phe nổi dậy Syria đều phạm tội ác chiến tranh"
![]() |
Hơn 100.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria |
"Lực lượng quân đội chính phủ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tội ác chiến tranh do áp dụng hình phạt tra tấn, bắt làm con tin, giết người, tử hình mà không đưa ra xét xử, cưỡng hiếp, tấn công các mục tiêu đã được bảo vệ và cướp bóc", bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc viết.
Trong khi đó, phe nổi dậy Syria bị Liên Hiệp Quốc buộc tội: "Các nhóm trang bị vũ trang chống lại chính quyền Syria đã phạm vào tội ác chiến tranh bao gồm giết người, tử hình mà không đưa ra xét xử, tra tấn, bắt làm con tin, tấn công các mục tiêu đã được bảo vệ và cướp bóc, đặc biệt "nhẫn tâm" bắn phá vào các khu vực dân sinh".
Bản báo cáo trên được Ủy ban Điều tra độc lập về Syria tiến hành, thông qua thu thập bằng chứng và phỏng vấn các nhân chứng trong khoảng thời gian từ ngày 15/5 – 15/7. Trong đó, các nhà điều tra đã tiến hành 258 cuộc phỏng vấn người dân Syria và thu thập những hình ảnh được chụp từ vệ tinh cũng như các đoạn video trên Internet.
Cáo buộc của Liên Hiệp Quốc được công bố đúng thời điểm cộng đồng quốc tế đang tranh luận mạnh mẽ về cách phản ứng trước cáo buộc lực lượng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, thảm sát người dân tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8.
Hiện nay, Tổng thống Mỹ - Barack Obama đã tạm hoãn kế hoạch mở một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria trong bối cảnh các cuộc đối thoại vẫn đang được tiến hành khi Syria quyết định chuyển giao vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế kiểm soát.
Ngoài ra, các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc còn phát hiện quân đội của Tổng thống Assad là thủ phạm của ít nhất 8 vụ thảm sát tại Syria trong hơn 2 năm qua. Một số bằng chứng cho thấy quân chính phủ đã "bắt giữ và tra tấn cả những đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi".
Liên Hiệp Quốc ước tính, cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người và khiến hàng triệu người khác phải đi tị nạn. Hàng ngàn dân thường sinh sống trong những khu vực bị quân nổi dậy chiếm đóng nằm xa tầm hoạt động của các tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc, luôn sống trong cảnh thiếu thốn các nhu yếu phẩm thiết yếu để tồn tại.