PTT Vũ Đức Đam: "Tôi rất lo"

"Sởi có bớt nóng nhưng hàng ngày vẫn thêm người mắc; đồng thời bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não do vi rút… có nguy cơ bùng phát. Bệnh vốn coi là 'lành' mà chủ quan thì vẫn chết người. Tôi rất lo”.

Tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch ngày 11/5 tại Văn phòng Chính phủ, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế và các lãnh đạo Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ, Bộ Thông tin truyền thông cùng ba cơ quan thông tấn báo chí thuộc Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thẳng đi vào những vấn đề "bên trong” của việc phòng, chống dịch bệnh.

Không để bao giờ phải nói: "Chúng ta chưa lường trước được”

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng (PTT) Vũ Đức Đam nói lý do vì sao lại “mời” Bộ Thông tin truyền thông (TTTT) và ba cơ quan truyền thông của Chính phủ (Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN) họp vào Chủ nhật: “Tôi và chị Tiến (Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến-PV) đang họp Hội nghị TƯ 9, Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo… nhưng tình hình như báo cáo của Bộ Y tế đúng là sởi có bớt nóng nhưng hàng ngày vẫn thêm người mắc; đồng thời bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não do vi rút… có nguy cơ bùng phát.  Bệnh vốn coi là 'lành' mà chủ quan thì vẫn chết người. Tôi rất lo”.

PTT Vũ Đức Đam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Đình Nam)

Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đọc một báo cáo dài về “tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch”... Theo báo cáo thì bức tranh về dịch sởi đã sáng lên rất nhiều. “Trong hai tuần gần đây nhất, mỗi tuần chỉ ghi nhận 4 trường hợp tử vong. Đây là những bệnh nhân nặng đã điều trị từ trước... Hiện nay, số trường hợp mắc sởi xác định tại các địa phương đã chững lại và bắt đầu giảm. Bộ Y tế đã cung ứng 1,2 triệu liều vắc xin, đảm bảo cho tiêm chủng thường xuyên, tiêm vét vắc xin sởi và tiêm phòng chống dịch...”. Trong báo cáo thể hiện, Bộ Y tế đã chỉ đạo việc phòng chống dịch một cách sát sao, quyết liệt, và thường xuyên giám sát...

Ông Long nói lại chuyện 3 cháu bé tử vong ở Quảng Trị do tiêm nhầm vắc xin và giải thích: Sở dĩ có chuyện người dân lơ là tiêm phòng là do một số trường hợp chết sau khi tiêm vắc xin. Nhưng thực ra lỗi không phải do vắc xin mà do trùng hợp về mặt bệnh lý mà chúng ta không khám sàng lọc để chỉ ra các trường hợp cấm chỉ định tiêm vắc xin...

Phó Thủ tướng nói: Trường hợp 3 cháu ở Quảng Trị tử vong cho thấy việc “gửi thuốc” ở tủ vắc xin là vi phạm quy định của ngành. Tuân thủ quy trình cũng là y đức, chứ không chỉ có chuyện phong bì...

Bộ trưởng Tiến bổ sung: Tỷ lệ tiêm chủng giảm là tình hình chung ở nhiều nước và ở nước ta cũng  do một số ca tử vong khi tiêm phòng trong khi công tác truyền thông khi có sự cố chưa tốt. Trong điều trị cũng chưa lường hết diễn biến phức tạp. 

Phó Thủ tướng nói: “Cuộc họp này, chúng ta nhắc lại những câu chuyện đáng tiếc trong tiến trình phòng, chống dịch bệnh của ngành vừa rồi không phải là để quy lỗi mà để cùng nhau mổ xẻ rút kinh nghiệm, để không bao giờ lặp lại chuyện đáng tiếc, để không phải nói là vì “chúng ta chưa lường hết được...”.

Kiểm tra phải chỉ ra chỗ tốt, chỗ yếu và người chịu trách nhiệm

Sau khi Thứ trưởng Long trình bày xong phần kiến nghị, PTT Vũ Đức Đam hỏi: Nghe báo cáo thì  thấy “rất tốt”, "yên tâm”:  Vắc xin đủ, chỉ đạo quyết liệt, thiết bị, kinh phí điều trị bổ sung đủ. Thế thì tại sao không hiệu quả? Trong số các cháu chết vừa rồi do sởi thì có nhiều trường hợp vì không tiêm phòng. Các đồng chí nhớ lại, trong hội nghị trực tuyến hồi tháng 2, khi phát biểu, tôi đã đề cập đến vấn đề sởi trước, dù tên hội nghị và các báo cáo để sởi ở phần sau… Tại sao không tiêm phòng đủ? Bộ đã có nhiều đoàn kiểm tra, khi kiểm tra có chỉ rõ khâu nào, cơ quan nào, ai làm tốt, ai chưa làm tốt không? Theo tôi, Bộ không thể kiểm tra khắp nơi được, nhưng làm thì cần chỉ ra rõ rồi công khai, phổ biến để các nơi biết, rút kinh nghiệm.

Bộ trưởng Tiến chia sẻ: “Trước khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã có công điện gửi các chủ tịch, UBND tỉnh, thành phố, các địa phương về phòng chống dịch. Nhưng khi chưa có dịch, địa phương thường lơ là. Tôi đi một số địa phương, một số trạm còn không có tủ lạnh để vắc xin? Việc đề nghị chính quyền địa phương cấp đủ dây chuyền lạnh này không phải nơi nào cũng sẵn sàng”.

Thứ trưởng Long phản ánh: “Báo cáo PTT, tôi đã vào đến cấp xã, hỏi chủ tịch, họ chưa biết về công điện; nhiều địa phương chưa quyết liệt, càng cấp dưới, tiếng nói của cán bộ y tế yếu, chưa trọng lượng; khi có công điện thì mới vào cuộc. Ví dụ như Yên bái, khi địa phương quyết liệt thì có hiệu quả...”

PTT hỏi lại: Nói do địa phương thì cũng cần rõ là do ngành y tế địa phương chưa làm tốt, chưa tham mưu hay đã tham mưu, đã ”kêu” rồi mà chính quyền không vào cuộc? Các đoàn kiểm tra, Bộ đã kiến nghị với địa phương khen trường hợp nào tốt, phê (thậm chí đề nghị kỷ luật) ai chưa? Bộ đã có báo cáo Thủ tướng về chính quyền địa phương nào lơ là chống dịch?

PTT Vũ Đức Đam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Đình Nam)

“Không phải cứ lập Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch thì tốt hơn”

Tổng kết lại báo cáo, Thứ trưởng Long thay mặt Bộ Y tế kiến nghị: “Cho phép thành lập Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch bệnh do PTT Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Công việc phòng chống dịch bệnh đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành, ngành y tế chỉ đóng vai trò thường trực tham mưu về mặt chuyên môn, kỹ thuật”. Bộ trưởng Tiến nói thêm: Bộ Y tế không thể chống dịch một mình...

PTT Vũ Đức Đam rời khỏi ghế, đứng dậy phát biểu: “Bộ Y tế chưa bao giờ chống dịch một mình... và đừng nghĩ rằng có Ủy ban thì mọi việc sẽ tốt hơn. Bộ Y tế cứ làm hết sức mình đi. Lúc nào Bộ cần họp thì tôi sẵn sàng họp, Bộ kiến nghị mời ai thì VPCP mời. Dù là họp Ủy ban hay họp chỉ đạo thì cũng từng đó cơ quan, gương mặt. Ngay TTG cũng luôn rất quan tâm, thời gian qua đã họp, đã chỉ đạo sát sao với những công điện quyết liệt....”.

Nên để xã hội góp phần truyền thông dịch bệnh

Tại cuộc họp, đại diện ba cơ quan truyền thông của Chính phủ đã góp ý với Bộ Y tế về phương pháp truyền thông phòng, chống dịch như đưa thông tin đúng, đủ, kịp thời. “Bộ nên cải tiến cách đưa thông tin như gửi email đến các cơ quan thông tấn, nội dung truyền thông nên viết ngắn, gọn, dễ hiểu...”.

Bộ trưởng Tiến cũng thừa nhận truyền thông sức khỏe của Bộ chưa được sáng tạo, “vẫn theo kiểu cổ điển, cán bộ có chuyên môn y tế thì không có chuyên môn truyền thông, người hiểu truyền thông thì không có chuyên môn y tế.  

PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo: Bộ Y tế cần chủ động cung cấp thông tin, phải rất nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ và đúng sự thật… "Các thông điệp phòng chống dịch bệnh phải đơn giản, dễ hiểu, ấn tượng như quảng cáo thì người dân mới chú ý, dễ tiếp thu và làm theo.... Mà chẳng cần phải tốn cả triệu đô để thuê làm clip đâu. Nên tổ chức cuộc thi sáng tác clip, thông điệp, xã hội sẽ cung cấp cho các đồng chí ấn phẩm chất lượng mà cuộc thi cũng là một cách tuyên truyền...”. Phó Thủ tướng nói.

Sau khi trả lời rõ từng kiến nghị trong báo cáo của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta đã có những kinh nghiệm thành công và cả những bài học đau xót. Phải cùng nhau quyết liệt. Nhân dân sẽ không chấp nhận nếu chúng ta để những chuyện đáng tiếc về phòng chống dịch xảy ra như với dịch sởi vừa rồi.

Nguồn: Lê Phương Đông/ Khám Phá

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !