PTT Vũ Đức Đam: Phải có hành vi rất nghiêm với các DN có tiêu cực trong XKLĐ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, phải chấn chỉnh bằng được những cái còn bất cập và phải đấu tranh với tiêu cực, vòi vĩnh…. trong xuất khẩu lao động.

Ngày 8/3, đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, xuất khẩu lao động (XKLĐ) không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương mà còn là việc chuẩn bị lực lượng lao động trong những lĩnh vực mà chúng ta cần, nếu những người đi lao động về mà tổ chức lại tốt thì cũng thêm một yếu tố để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Đặc biệt, XKLĐ còn chính là mang hình ảnh nước ta ra nước ngoài.

Vì thế, Phó Thủ tướng lưu ý cần phải chấn chỉnh bằng được những cái còn bất cập, mở thêm thị trường, ngành nghề mới, phân khúc mới. Phải có chính sách để tất cả mọi địa phương đều vào cuộc, không chỉ là chính quyền mà toàn bộ hệ thống. Đồng thời, phải tăng cường công tác đào tạo, nhất là khi các ngành nghề đã đưa về (Bộ LĐ-TB-XH) là điều rất thuận lợi.

PTT Vũ Đức Đam: Phải có hành vi rất nghiêm với các DN có tiêu cực trong XKLĐ - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xuất khẩu lao động chính là mang hình ảnh nước ta ra nước ngoài.

Song, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi: Tại sao có 282 DN XKLĐ nhưng mới chỉ có 160 DN là hội viên của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam? Theo Phó Thủ tướng phải làm sao phải tất cả các DN đã đưa lao động ra nước ngoài đều tham gia Hiệp hội để cùng Nhà nước tạo ra môi trường bởi có nhiều thứ Nhà nước làm không hiệu quả bằng Hiệp hội. Làm sao chỉ một ý kiến của Hiệp hội thì các đối tác nước ngoài nhìn vào ý kiến đó mà đưa ra quyết định.

“Chúng ta làm trên cơ sở bình đẳng, cởi mở, công khai, đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”, những thứ tiêu cực, phần nào phản ánh là do chính quyền thì không được chấp nhận như thế. Cần phải đấu tranh với tiêu cực, vòi vĩnh. Cái chính là ở doanh nghiệp, cũng có doanh nghiệp chấp hành không tốt thì cần đấu tranh. Đặc biệt liên quan đến việc thu các loại phí, các quy định của chính các doanh nghiệp dẫn đến câu chuyện có “cò” XKLĐ, có các tiêu cực.

Chúng ta phải có hành vi rất nghiêm với các DN đó, trước hết thông qua Hiệp hội phải có ý kiến xử phạt một mức. Có khi theo quy định chưa đóng cửa, chưa bắt dừng nhưng bằng tuyên bố của Hiệp hội, công khai thì DN đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, phải có cơ chế, phía Bộ và toàn bộ hệ thống của ngành lao động bên dưới nhưng quan trọng là Hiệp hội phải đưa ra được chương trình để người lao động trực tiếp biết được cơ hội việc làm, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia lao động ở nước ngoài.

Theo thống kê từ Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), trong 3 năm, từ 2014-2016 đã có gần 350.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, riêng trong năm 2016 là trên 126.000 lao động. Tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có 277 DN có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Phần lớn các DN sau khi được cấp giấy phép luôn coi trọng công tác tuyển chọn, quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 20 DN đưa được trên 1.000 lao động ra nước ngoài làm việc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, nguồn lao động của nước ta vẫn còn yếu về ngoại ngữ, tay nghề chưa phù hợp chất lượng thị trường, chưa quen tác phong làm việc công nghiệp. Thực tế, nhận thức và chất lượng của người lao động chưa thể nâng cao trong thời gian ngắn khi học tập trung bồi dưỡng kiến thức trước khi đi làm việc.

Cùng với đó là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng lao động giữa các DN cả trong và ngoài nước dẫn đến giảm quyền lợi, tăng chi phí đóng góp của người lao động chậm được khắc phục. Vẫn tồn tại tình trạng DN được cấp phép hoạt động nhưng không trực tiếp khai thác, tìm kiếm hợp đồng cung ứng, tư vấn, tuyển chọn lao động mà khoán trắng lao động cho chi nhánh hoặc trung tâm trực thuộc trong khi quản lý không chặt chẽ hoạt động của chi nhánh, trung tâm này.

Mục tiêu của Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2017-2020, hàng năm đưa được khoảng 100.000-120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có khoảng 70 - 80% lao động đã qua đào tạo.

Vì thế, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, Bộ sẽ xây dựng những quy định và điều kiện chặt chẽ hơn nữa để chỉ những DN thực sự đáp ứng đủ và bảo đảm duy trì các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được tham gia hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định, Bộ LĐ-TB&XH sẽ kiên quyết xử lý các DN tuyển chọn lao động thông qua môi giới, cò mồi, thu phí vượt mức quy định hoặc thu tiền nhưng không đưa được lao động đi, không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Trường hợp phát hiện các DN không duy trì việc đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, Bộ sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Minh Thư

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !