PTT Vũ Đức Đam: Chúng ta hoàn toàn chủ động đầu ra cho sinh viên sư phạm
![]() |
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam |
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, trong năm qua mặc dù môi trường kinh doanh được cải tiến bằng cách chỉ rõ từng việc cụ thể và có thước đo quốc tế thấy trách nhiệm đã được lan tỏa, cải thiện nhưng thực tế ở dưới địa phương vẫn còn rất nhiều vướng mắc. “Không chỉ giữa doanh nghiệp với nhà nước, giữa người dân với nhà nước, ngay giữa cấp địa phương với trung ương còn nhiều điều chúng ta phải làm tiếp”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam không thể không họp, không thể không có báo cáo nhưng phải đổi mới mạnh hơn nữa cách tổ chức họp, kể cả họp trực tuyến của các ngành với địa phương và cách làm báo cáo.
“Tôi đã có báo cáo với Chính phủ trong phiên họp trước là nên tất cả các báo cáo cần thiết thì đề nghị các Bộ bằng bảng số liệu cập nhật ở trên mạng và các tỉnh chủ động cập nhật số đó, không cần phải viết thành các báo cáo như từ trước tới nay. Có những báo cáo cứ một quý một lần, mỗi báo cáo hàng chục trang giấy. Anh em không viết thì bị thống kê chậm mà viết thì rất khổ” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Về lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn chủ động đầu ra cho sinh viên sư phạm. Theo đó, cần tập trung vào hai việc: Theo đúng tinh thần Nghị quyết trung ương, chỉ thị trước đây, đề nghị Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê toàn bộ biên chế và dự báo yêu cầu giáo viên ở tất cả các môn học, lớp học, cấp học để chúng ta cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới căn bản về đào tạo giáo viên sư phạm.
Đây là lĩnh vực chúng ta hoàn toàn chủ động được đầu ra vì thị trường tư rất ít, chủ yếu trường công. Chúng ta giảm biên chế gián tiếp nhưng giáo viên thì phải đủ, đủ nhưng không để thừa thiếu cục bộ”.
Điều thứ 2 theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đó là yêu cầu các trường đổi mới giáo dục toàn diện, trước hết tập trung vào công tác dạy người. Cụ thể nhất như những việc thể dục, vệ sinh, lễ phép, chào hỏi. Phó Thủ tướng cho rằng: “Vấn đề này, một số nơi chưa quyết liệt lắm, năm nay phải chú ý điều đó”.
Về y tế có nhiều việc song Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh ngành tập trung hai việc: Thứ nhất, kiên quyết đổi mới căn bản cơ chế hoạt động của y tế cơ sở bằng cách đổi mới phương thức quản lý từ tiêm chủng mở rộng cho đến khám chữa bệnh, trên nền tảng công nghệ thống nhất do Bộ Y tế đang triển khai.
Thứ hai, giao Bộ Y tế làm thí điểm ở một tỉnh, trong năm nay sẽ triển khai toàn quốc nhà thuốc trên nền tảng công nghệ thông tin để có thể khắc phục rất nhiều nhược điểm.