PTT Trịnh Đình Dũng: Quản lý đất đai là lĩnh vực dễ gây lãng phí, tham nhũng
Sáng 8/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định năm 2017 có nhiều khó khăn thách thức tác động trực tiếp đến các ngành và đến nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành tài nguyên môi trường vẫn có những đóng góp quan trọng.
Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, công tác quản lý tài nguyên môi trường trong năm 2017 có nhiều chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực. Quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, được quan tâm nhiều hơn, có hiệu quả nhiều hơn; thất thoát lãng phí trong lĩnh vực đất đai từng bước đang quan tâm, chỉ đạo. Công tác kiểm soát phòng ngừa các sự cố môi trường, tập trung chỉ đạo đánh giá môi trường….
![]() |
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, quản lý đất đai là lĩnh vực có rất nhiều bức xúc cần tập trung giải quyết trong thời gian tới…. |
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng, còn những mặt tồn tại, hạn chế mà ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung khắc phục. Cụ thể, công tác quản lý đất đai mặc dù đã được tập trung nhưng còn rất nhiều bất cập.
“Đây là lĩnh vực dễ gây lãng phí, thất thoát, thậm chí tham nhũng, một lĩnh vực có rất nhiều những bức xúc cần tập trung giải quyết trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, việc khai thác khoáng sản còn lãng phí, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp, làng nghề, khu đô thị… còn phức tạp nhưng Bộ vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết triệt để. Việc lồng ghép các chương trình, đề án ứng phó biến đổi khí hậu với các chương trình, đề án của các lĩnh vực khác còn thiếu hiệu quả. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm.
Tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước xảy ra ở nhiều nơi. Tài nguyên biển chưa được khai thác sử dụng hiệu quả và đóng góp tương xứng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ở một số địa phương, năng lực thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường...
Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý, cần kiểm soát chặt chẽ việc xả thải ra môi trường là một nhiệm vụ lớn của ngành tài nguyên môi trường. Trong đó, Bộ phải kiểm soát tốt cả chất thải rắn, nước thải, khí thải, tuyệt đối không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian sớm nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nâng cao việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nâng cao cảnh cáo dự báo thiên tai, diễn biến thời tiết, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngành tài nguyên môi trường cần tạo đột phá trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất. Ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích việc tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất, kinh doanh tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao.
Ngành tập trung nguồn lực để hiện đại hóa hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai, từng bước hiện đại hóa dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử. Cũng như tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với đất có nguồn gốc của các nông, lâm trường quốc doanh.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh nguồn nước đang là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam. Nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất do gia tăng về ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là khan hiếm nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra, đánh giá đầy đủ tài nguyên nước, nâng cao ý thức của cộng đồng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Ngành thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế vận hành hồ chứa và liên hồ chứa. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ để đàm phán thiết lập cơ chế chia sẻ nguồn nước liên quốc gia…..
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, toàn ngành trước hết phải tiếp tục hoàn thiện, tạo bước đột phá về thể chế, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Trước hết là về đất đai, ba câu hỏi lớn cũng là ba yêu cầu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra cho ngành hiện nay là: Tại sao hiệu quả sử dụng đất của chúng ta vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực? Làm thế nào để giải quyết có hiệu quả tình trạng lãng phí đất đai, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội? Giải pháp nào để giải quyết tình trạng khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là khiếu kiện đông người? Quá trình sơ kết đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 19 của BCH TƯ và đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai đã chỉ rõ nguyên nhân từ những bất cập, những điểm nghẽn về chính sách và cả quá trình thực thi.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngành cần đề xuất những cơ chế đột phá trong sửa đổi Luật nhằm huy động nguồn lực xã hội trong giải quyết vấn đề môi trường; thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp môi trường để chất thải thành tài nguyên được tái chế, tái sử dụng một cách hợp lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Về ứng phó với biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn, yêu cầu về nguồn lực để chủ động ứng phó và nâng cao chất lượng công tác dự báo là rất lớn. Để giải quyết hiệu quả cần thực hiện tốt các hoạt động điều phối; thực hiện lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư; thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội.