PTT Nguyễn Xuân Phúc: Bộ luật Dân sự là bộ luật gốc
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) tại buổi họp báo. |
Chủ trì buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vai trò, giá trị của Bộ luật Dân sự là bộ luật gốc. Chính vì vậy, việc lấy ý kiến nhân dân phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, khoa học và tiết kiệm… huy động tối đa trí tuệ của nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 6 vấn đề sau:
Thứ nhất, Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND, HĐND các cấp địa phương khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 , Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Thứ 2, cần trực tiếp áp dụng quy định quyền dân sự trong việc lấy ý kiến của người dân. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cần tổ chức lấy ý kiến...
Thứ 3, đề nghị MTTQ tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo Bộ Luật Dân sự. Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát huy vai trò tích cực.
Thứ 4, về truyền thông, đề nghị các cơ quan truyền thông đăng tải đầy đủ, rộng khắp lấy ý kiến của nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cần đưa làm sao cho người dân hiểu để dễ dàng đóng góp ý kiến”.
Thứ 5, về việc tổng hợp lấy ý kiến của người dân, yêu cầu cơ quan chủ trì Bộ Tư pháp nghiên cứu tiếp thu giải trình, công bố công khai ý kiến, tiếp thu nghiêm túc với tinh thần minh bạch, công khai, thiết thực và hiệu quả.
Thứ 6, về phương pháp lấy ý kiến cần làm thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp.... Cần ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin lấy ý kiến người dân.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi. Theo đó, dự thảo Bộ luật có 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương. So với Bộ luật Dân sự năm 2005, dự thảo Bộ luật sửa đổi giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 176 điều, bãi bỏ 147 điều.